Giấc mơ tan vỡ của 2 nạn nhân Thái Lan trong thảm kịch máy bay Hàn Quốc

(PLO)- Hai trong số 179 nạn nhân trong thảm kịch máy bay Hàn Quốc là người Thái Lan, một nữ sinh viên phải dừng lại con đường vươn tới ước mơ trở thành tiếp viên hàng không và một người mẹ ra đi bỏ lại hai đứa con.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào khoảng 9 giờ sáng 29-12-2024 (giờ địa phương), một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air (Hàn Quốc) trượt khỏi đường băng khi hạ cánh bằng bụng tại Sân bay quốc tế Muan (huyện Muan, tỉnh Nam Jeolla), tông vào rào chắn bê tông và phát nổ khiến 179 người chết.

Trong số 179 người thiệt mạng, có 2 nạn nhân mang quốc tịch Thái Lan. Một người là sinh viên đại học đầy triển vọng và một người là một bà mẹ đáng tự hào của hai đứa con, theo tờ The Korea Herald.

thảm kịch máy bay Hàn Quốc
Nhiều người đến viếng các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch máy bay Hàn Quốc tại bàn thờ ở Công viên thể thao Muan, huyện Muan (tỉnh South Jeolla). Ảnh: YONHAP

Nạn nhân có quốc tịch Thái Lan đầu tiên tên là Sirinthorn Ja-ue, 22 tuổi. Nữ sinh viên Ja-ue đến từ quận Mae Suai (TP Chiang Rai).

Nũ sinh viên Ja-ue đến Hàn Quốc để đón năm mới cùng mẹ - người đã kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai nữ sinh viên này đến Hàn Quốc.

Là một sinh viên ngành quản lý kinh doanh hàng không tại ĐH Bangkok, nữ sinh viên Ja-ue chỉ còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, với ước mơ trở thành tiếp viên hàng không. Gia đình của Ja-ue đã háo hức mong đợi lễ tốt nghiệp của nữ sinh viên.

Nạn nhân thứ hai trong thảm kịch máy bay Hàn Quốc là cô Boonchuay Duangmanee, 45 tuổi, đến từ tỉnh Udon Thani. Cô Duangmanee đã sống ở Hàn Quốc được 7 năm cùng với người chồng Hàn Quốc và làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cô Duangmanee có hai đứa con và thường xuyên về thăm quê ở Udon Thani. Cô Duangmanee trở về Thái Lan vào đầu tháng 12 trước khi quay trở lại Hàn Quốc vào ngày 29-12-2024.

“‘Hẹn gặp lại anh vào sáng mai' em ấy đã nói như thế và chúng tôi vẫn nói chuyện như thường ngày. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Tôi nghĩ em ấy sẽ sớm về nhà” - chồng của cô Duangmanee nhớ lại lần cuối cùng hai người nói chuyện.

"Tôi chỉ đang cố gắng chấp nhận và xoa dịu trái tim mình. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai, vì vậy tôi đã chấp nhận. Dù tôi có làm gì đi nữa, con gái tôi cũng sẽ không trở về” - ba của cô Duangmanee nói với kênh KBS.

"Tôi hy vọng chính phủ có thể hỗ trợ. Tôi muốn đưa con gái về nhà và thực hiện các nghi lễ phù hợp” - ông nói thêm.

Theo The Korea Herald, Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul đang liên lạc với gia đình của hai nạn nhân người Thái cũng như đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc và phối hợp với chính quyền Hàn Quốc.

Trước đó, trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra gửi lời chia buồn đến gia đình những người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ máy bay lao khỏi đường băng và bốc cháy dữ dội ở sân bay Muan của Hàn Quốc.

“Tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao kiểm tra xem có công dân Thái Lan trên máy bay không, tình hình hiện tại thế nào và hỗ trợ ngay lập tức. Nếu có công dân Thái Lan trên máy bay, gia đình các nạn nhân sẽ được thông báo và Bộ Ngoại giao nên cập nhật thông tin cho họ” - bà Paetongtarn cho hay.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nói rằng họ "đang hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Thái Lan tại Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan để hỗ trợ gia đình các nạn nhân nước ngoài".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.