Giá xăng A95 tăng vọt lên mức 20.700 đồng/lít

(PLO)- Tại hai kỳ điều hành gần đây nhất, Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, kể từ 15 giờ ngày hôm nay 7-4-2018, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng mạnh.

Cụ thể xăng sinh học E5 tăng 592 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 638 đồng/lít; dầu hỏa tăng 521 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 425 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5 không cao hơn 18.932 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.354 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 15.081 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.953 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng đề nghị các thương nhân chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít xăng A95 và khuyến nghị các thương nhân tăng giá bán xăng A95 tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành.

Với mức tăng này, giá xăng A95 tiêu chuẩn Euro 3 sẽ có mức giá bán lẻ tối đa trên thị trường là 20.506 đồng/lít và với xăng A95 tiêu chuẩn Euro 4 lên mức 20.700 đồng/lít.

Cơ quan điều hành lý giải, giá xăng dầu tăng là do giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây có xu hướng tăng. Với mức tăng như trên, chi phí đầu vào của doanh nghiệp và và người dân sẽ đội lên đáng kể.

Mức giá xăng dầu mới của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Số liệu thống kê cũng cho thấy tỉ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu chiếm 53,04% và và 46,96% từ nguồn sản xuất trong nước (từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.