Giá xăng A95 có thể 'xuyên thủng' mốc 30.000 đồng vào ngày mai

(PLO)- Xăng trong nước không có cơ hội giảm giá vào ngày mai (21-5), vì giá xăng nhập khẩu đã tăng kỷ lục lên 150 USD/thùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong suốt hơn 1 tuần qua, giá dầu thô toàn cầu luôn duy trì ở mức bình quân trên 110 USD/thùng. Giá dầu liên tục bị đẩy cao do Trung Quốc đã quay trở lại hoạt động bình thường sau giai đoạn thực thi nghiêm ngặt việc chống dịch.

Ngoài ra, đồng USD hiện đang tăng cao nhất trong vòng 20 năm qua cũng góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh. Bên cạnh đó, việc Liên minh châu Âu có khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga là nhân tố quan trọng đã hỗ trợ giá dầu tăng mạnh.

Với giá dầu thô toàn cầu duy trì mức cao liên tục đã đẩy giá xăng thành phẩm tăng vọt. Theo Bộ Công thương, giá xăng nhập khẩu A95 từ Singapore đã tăng kỷ lục lên 150,32 USD/thùng vào ngày 17-5.

Theo giới phân tích, với mức tăng trên, giá xăng trong nước sẽ xuyên thủng mốc 30.000 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai (21-5). Hiện cũng không thể trông chờ vào việc xả quỹ bình ổn để hỗ trợ giá xăng do quỹ này đang âm.

Chỉ có cách duy nhất hạ giá xăng lúc này là xem xét giảm thuế phí. Vì sau khi đã giảm thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng thì thuế phí trong giá xăng hiện vẫn đang chiếm đến 44% trong mỗi lít xăng .

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

(PLO)- Trước việc thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục tung ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường ổn định trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.