Giá vàng rớt thê thảm, 'cá mập' đã bán ra hơn 100 tấn

(PLO)- Cuối cùng giá vàng trong nước "buộc" phải rời mốc 56 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 9 triệu đồng một lượng. 

Sáng nay 5-3, thị trường vàng chao đảo mạnh mẽ sau bài phát biểu của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED).

Ông Jerome Powell cho rằng, lạm phát gia tăng nhưng đây chỉ là biến động nhất thời, do đó chỉ kỳ vọng lãi suất dài hạn neo ở mức 2%, đồng thời cũng bác bỏ việc tăng lợi suất trái phiếu.

Theo một số nhà phân tích, bình luận của Powell về lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục tiêu cực đối với giá vàng.

Quả thật, ngay sau bình luận của vị chủ tịch FED, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt, đồng thời gián tiếp đẩy giá vàng xuống ngưỡng 1.700 USD, chỉ còn 1.690 USD/ounce vào phiên giao dịch ngày 5-3.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, ông Powell không hề cung cấp một thông tin nào hay chỉ dẫn dẫn nào định hướng cho chính sách tiền tệ hay triển vọng kinh tế. Do đó, giá vàng sẽ biến đổi khôn lường.

Tuy nhiên một số nhà phân tích lưu ý rằng việc FED vẫn chưa vội tăng lãi suất, điều này sẽ hỗ trợ một phần cho vàng không lao dốc quá mạnh.

Với mức giá vàng thế giới lao xuống đáy 1.690 USD (tương đương 47,2 triệu đồng/lượng), giá vàng trong nước sáng nay cũng giảm 300.000 đồng so với hôm qua, rớt xuống 55,8 triệu đồng. Tuy vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới là 8,6 triệu đồng.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà đầu tư lớn trên thế giới liên tục bán ra. Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng trong hai phiên gần đây tổng cộng hơn 8,8 tấn vàng, đưa lượng vàng nắm giữ của quỷ này xuống còn 1.075,7 tấn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lượng vàng do quỹ giao dịch hoán đổi nắm giữ trong tháng 2 vừa qua đã giảm 84,7 tấn, trị giá 4,6 tỷ USD. Tính chung, từ đầu năm tới nay các quỹ đã bán ròng khoảng 100 tấn vàng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.