Giá vàng đang nổi sóng, hướng đến mức 58 triệu đồng/lượng?

(PLO)- Lạm phát tại Mỹ đang tăng mạnh, cao nhất trong vòng 40 năm qua đã dẫn dắt giá vàng tăng trở lại.

Phiên giao dịch sáng nay (13-1), giá vàng thế giới leo lên mốc 1.827 USD/ounce, tương đương 50,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, các báo cáo cho thấy nước Mỹ đang đối diện với mức lạm phát cao chưa từng thấy. Bộ Lao động Mỹ cho biết, lạm phát tăng 7%, mức cao nhất kể từ năm 1982. Đồng thời, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Suki Cooper, chuyên gia phân tích Ngân hàng Standard Chartered nhận định, giá vàng đã tăng đáng kể dù thị trường biết rằng, lạm phát cao sẽ sớm đẩy nhanh việc tăng lãi suất, mà có khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiến hành vào tháng 3 này. Trong lịch sử, vàng có xu hướng tăng giá sớm trong các đợt tăng lãi suất.

"Áp lực lạm phát gia tăng có khả năng giữ cho vàng tăng giá tiếp theo mà có thể đẩy nó lên trên mức 1.830 USD", ông David Meger, Giám đốc giao dịch vàng Quỹ High Ridge Futures dự báo.

Tập đoàn tài chính Wells Fargo (Mỹ) cũng cho rằng, sau khi đối mặt với nhiều sóng gió vào năm 2021, giá vàng tăng sẽ là con đường sáng sủa hơn trong năm 2022.

Điều này xuất phát từ lợi nhuận thị trường cổ phiếu chỉ ở mức vừa phải và lo ngại lạm phát có thể khiến nhà đầu tư tìm lại vàng. Vì lạm phát, đồng USD sẽ không gây khó cho vàng như năm 2021. Dự báo giá vàng sẽ leo lên 2.100 USD/ounce, tương đương 58 triệu đồng/lượng.

Lưu ý, năm 2020, giá vàng đạt mức cao nhất trong lịch sử là 2.070 USD/ounce.

Sáng nay, giá vàng trong nước giữ mức 61,65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Với mức này, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới 11,25 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.