Giá USD tại ngân hàng rẻ hơn 'chợ đen' tới 200 đồng

(PLO)- Giá USD tại các ngân hàng tăng trở lại, nhưng so với đầu tháng 11 đến nay mỗi đôla trên thị trường chính thức đã giảm tới 370 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉ giá trung tâm của VND so với USD ngày 23-11 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.915 VND/USD, tăng 30 đồng so với hôm qua. Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên giá mua là 23.400 VND/USD, trong khi niêm yết giá bán USD ở mức 25.060 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán đồng bạc xanh được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 20-35 đồng so với một ngày trước.

Giá USD tại các ngân hàng
Giá USD tại các ngân hàng rẻ hơn "chợ đen" 200 đồng mỗi đôla.

Cụ thể, Eximbank công bố giá USD được mua vào ở mức 23.990 VND/USD và bán ra với giá 24.380 VND/USD, cao hơn 20 đồng so với cuối ngày hôm qua. Vietcombank cũng tăng giá mua đôla Mỹ lên 24.020 VND/USD, bán ra ở mức 24.390 VND/USD, tăng thêm 35 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên gần nhất.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng nhanh trở lại. Vào đầu giờ chiều nay, giá mỗi đôla được mua – bán phổ biến quanh ngưỡng 24.540 – 24.590 VND/USD, tăng thêm 40 đồng so với cuối giờ chiều hôm qua.

Tuy nhiên, so với tuần cuối cùng của tháng 10 cho đến đầu tháng 11 - thời điểm giá USD tại các ngân hàng thương mại vượt mốc 24.750 VND/USD – cao nhất từ đầu năm. Đến nay, giá USD trên thị trường chính thức đã “bốc hơi” từ 350 – 370 đồng.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, đêm qua (22 -11) lãi suất VND đi ngang ở kỳ hạn qua đêm chỉ còn 0,20%/năm và trở về lại mức đáy của thời điểm đầu tháng 9 - trước khi NHNN thực hiện nghiệp vụ phát hành tín phiếu. Hiện lãi suất USD kỳ hạn qua đêm giao dịch quanh mức 5,05%/năm. Như vậy, chênh lệch giữa lãi suất VND-USD kỳ hạn qua đêm lại nới rộng lên mức 485 điểm cơ bản.

Hôm qua, trên kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN không chào thầu tín phiếu. Ở chiều ngược lại, có 600 tỉ đồng tín phiếu đáo hạn, tương ứng nhà điều hành bơm ròng 600 tỉ đồng ra thị trường, đưa tổng khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường giảm mạnh xuống gần 95.000 tỉ đồng.

Trong trường hợp NHNN không có phát sinh thêm giao dịch tín phiếu mới, toàn bộ khối lượng tín phiếu đang lưu hành sẽ đáo hạn hết trong tuần đầu của tháng 12, tương đương với việc NHNN sẽ bơm trả lại hệ thống gần 95.000 tỉ đồng trong vòng 3 tuần tới.

Giá USD chợ đen tiếp tục đi lên

Giá USD chợ đen tiếp tục đi lên

(PLO)- Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại đang lao dốc, giảm tới 1% so với đầu tháng 11, trên thị trường chợ đen đồng tiền này vẫn duy trì đà tăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.