Giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng cao

(PLO)- Quý I-2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 12,8 tỉ USD, xuất siêu khoảng 3 tỉ USD, tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm trước.

 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Bộ NN&PTNT cho biết trong ba tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 12,8 tỉ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này đã vượt mục tiêu đề ra khoảng 2,1 tỉ USD (mục tiêu đề ra là 10,7 tỉ USD), thặng dư thương mại tăng gấp 3,1 lần.

Theo đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 5,5 tỉ USD, tăng 12,8%; lâm sản chính đạt 4,3 tỉ USD, tăng 4,4%; thủy sản ước đạt 2,4 tỉ USD, tăng 38,7%. Riêng nhóm chăn nuôi xuất khẩu ước đạt 75,6 triệu USD, giảm 22,4%. Xuất khẩu đầu vào sản xuất khoảng 603 triệu USD, tăng 72,5%, trong đó xuất khẩu phân bón đạt 291 triệu USD.

Quý I, nông lâm thủy sản xuất siêu 3 tỉ USD. Nguồn: Bộ NN&PTNT

Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ như cà phê, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su, thủy sản, hồ tiêu, sắn, gạo.... Đơn cử như xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 tỉ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 3,9 tỉ USD; hồ tiêu khoảng 252 triệu USD;  tôm đạt 929 triệu USD; cao su đạt khoảng 746 triệu USD; gạo đạt 715 triệu USD…

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta với kim ngạch đạt gần 3,5 tỉ USD. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc với trên 2,1 tỉ USD. Thứ ba là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 872 triệu USD. Thứ tư là thị trường Hàn Quốc với 562 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, quý I, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước gần 9,8 tỉ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,2 tỷ USD, giảm 2,7%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 564,3 triệu USD; nhóm lâm sản chính khoảng 675,4 triệu USD; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 726,3 triệu USD; nhóm đầu vào sản xuất ước trên 1,6 tỷ USD, giảm 2,3% (nhưng phân bón tăng 55,8%, thuốc bảo vệ thực vật tăng 17,1%) .

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.