Giá thực phẩm chưa tăng theo giá xăng

Ngày 2 và 3-8, khảo sát của người viết tại một số chợ lẻ như Hòa Hưng (quận 3), Hoàng Hoa Thám, Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) cho thấy giá thực phẩm có tăng, giảm nhưng không phải tác động bởi giá xăng.

Mặt hàng tăng rơi vào hàng Đà Lạt như bông cải trắng, bông cải xanh 30.000-32.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng), cà rốt 30.000 đồng/kg (tăng 3.000-5.000 đồng), khoai tây 32.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng). Một số mặt hàng khác lại giảm giá: cà chua, dưa leo 9.000 đồng/kg, khổ qua 9.000 đồng/kg… Chị Trương Thị Kim Dung, tiểu thương rau củ quả chợ Hòa Hưng (quận 3), cho biết giá xăng không ảnh hưởng gì đến rau củ, khi nào hút hàng thì giá cao, rộ hàng thì giá rẻ.

Theo chị Trần Thị Kim Hồng, tiểu thương hàng thịt, hai hôm nay giá thịt heo mảnh ở chợ đầu mối đã tăng 5.000-6.000 đồng/kg, tuy nhiên do bán ế nên giá bán lẻ thịt heo nạc, đùi, ba rọi vẫn đứng giá. Chị Hồng còn giải thích thêm: heo mảnh tăng là do nguồn cung ít chứ không phải do giá xăng tăng. “Nhà xe không tăng cước vận tải gì cả”.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Thái Thanh, Phó ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai, cho rằng thực phẩm tăng, giảm là do vào mùa vụ. Đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết khoảng một tuần nữa mới biết tình hình giá cả tác động ra sao.

Đối với hệ thống siêu thị, bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, đại diện Big C, cho biết chưa nhận thông báo tăng giá từ bất cứ nhà cung cấp nào. Hiện nay Big C chủ trương tập trung giảm giá cho khách hàng để tăng sức mua, vì vậy việc tăng giá được siêu thị xem xét và giám sát chặt chẽ. Siêu thị này cũng yêu cầu các nhà cung cấp cùng hợp sức ổn định thị trường và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Siêu thị Co.op Mart, khẳng định chưa nhận thông báo từ nhà cung cấp nào. “Sức mua hiện nay thấp, ai tăng giá xem như tự làm mất thị phần của mình. Nếu có nhận được thông báo tăng giá thì siêu thị sẽ cân nhắc xem hợp lý hay không, rồi một tháng sau mới áp dụng giá mới”.

Riêng đại diện hệ thống Siêu thị Citimart cho biết siêu thị có nhận được thông báo tăng giá 10%-15% của một số loại hóa mỹ phẩm như nước xịt phòng, xịt muỗi, sẽ áp dụng từ ngày 6-8. Trước đó, một số hàng nhập khẩu như bánh kẹo, chocolate, nước sốt đã tăng 10%-15% áp dụng từ đầu tháng 8, một số loại thực phẩm chế biến như chả cá, cá viên chiên cũng tăng giá 10%-15%. Lý do tăng giá mà các công ty này thông báo với siêu thị là do nguyên vật liệu tăng giá, chi phí đầu vào tăng và việc này diễn ra trước khi có đề xuất và quyết định tăng giá xăng.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.