Giá thực phẩm chế biến trong siêu thị sắp tăng

Ghi nhận tại một số chợ lẻ ở TP.HCM, hàng rau củ quả Đà Lạt tăng giá khoảng 5.000 đồng/kg. Nguyên nhân theo các tiểu thương là trời mưa, hàng dễ hư nên không có nhiều hàng để bán.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, nhận định theo mặt bằng giá chung thì giá nhích lên trong khoảng 1.000-5.000 đồng là mức tăng an toàn chứ không biến động. Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cũng nói giá cả chưa biến động theo giá xăng dầu, hơn nữa do còn trong tháng 7 âm lịch nên sức mua chậm, nhiều thương nhân chấp nhận giảm lời để giữ mối.

Trong khi đó, giá một số mặt hàng thực phẩm chế biến, hàng gia dụng rục rịch tăng.

Đại diện Siêu thị Citimart cho biết đã nhận được đề nghị tăng giá của khoảng 100 nhà cung cấp ở các ngành hàng thực phẩm chế biến, gia dụng, hóa mỹ phẩm… với mức tăng 10%-15%. Ví dụ: bánh kẹo Hải Hà và hàng gia dụng của Công ty Chân Minh, sản phẩm dành cho trẻ em của Công ty Hướng Dương. Giá mới sẽ áp dụng từ ngày 15-9. Sữa Dutch Lady cũng đề nghị tăng giá 5% đối với sữa tươi 1 lít, Ovaltine hộp 265 g và Ovaltine hũ 400 g. Giá mới sẽ áp dụng từ ngày 1-10. Theo đại diện siêu thị, nguyên nhân các nhà cung cấp đề nghị tăng giá là do giá xăng dầu, nguyên vật liệu và chi phí nhân công đều tăng.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark, cho biết đã nhận được thông báo tăng giá 5% của khoảng 20/2.000 nhà cung cấp cho siêu thị, thời gian áp dụng là đầu tháng 10. Theo bà, việc tăng giá chắc chắn ảnh hưởng đến sức mua. Tuy nhiên, DN không thể áp hết chi phí vào giá thành sản phẩm bởi cũng có nhiều DN giảm giá để đẩy hàng tồn ra, chuẩn bị nhập hàng tết. Nếu cùng chủng loại hàng hóa có nhiều nhà cung cấp, chỉ một đơn vị tăng giá thì siêu thị đổi đơn vị cung cấp, khi đó DN càng gặp khó nên họ phải tính toán kỹ để tạo sức mua tốt.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.