Giá thức ăn chăn nuôi quá cao, nhiều hộ phải 'treo ao, treo chuồng'

(PLO)-Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trình cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giảm thuế đầu vào đối với thức ăn chăn nuôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cử tri tỉnh Bến Tre phản ảnh: Giá một số mặt hàng nông sản như tôm, bò xuống quá thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi quá cao, nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ phải “treo ao, treo chuồng”.

Vì vậy, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trình cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giảm thuế đầu vào đối với thức ăn chăn nuôi để kéo giảm giá thành mặt hàng này, giúp bà con nông dân sản xuất, chăn nuôi được thuận lợi.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời nội dung này như sau: Hiện nay mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng thức ăn chăn nuôi như bột mịn, bột thô, phụ phẩm sau giết mổ, cám, tấm...cơ bản đã là 0%.

Trừ chế phẩm chế phẩm cho gia cầm, heo…có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%, khô dầu đậu tương là 2%.

chan-nuoi-bo-9987.jpg
Giá thịt bò, tôm xuống thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao người nông dân lỗ. ẢNH: TÚ UYÊN

Bộ Tài chính cho biết, việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đã đảm bảo nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất quy định tại điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016.

Đó là khuyến khích phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước để từng bước tạo chủ động về nguồn cung, hạn chế phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi và các nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu.

Đối với những nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được thì quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% để giảm giá thành sản xuất. Còn nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, quy định mức thuế suất thấp phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cường sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ giảm giá thành thức ăn chăn nuôi.

Thời gian qua, bên cạnh các giải pháp về giãn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, để tiếp tục hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định 101/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 122/2016 và nghị định 57/2020.

Trong đó đã giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng quan trọng được dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi như lúa mì từ 5%, 3% xuống 0%, ngô từ 5% xuống 2%.

Gần đây, Bộ Tài chính cũng nhận được kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng khô dầu đậu tương (nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi) của một số bộ, ngành, hiệp hội.

Bộ Tài chính tổng hợp gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 26/2023 để hoàn thiện.

Sau đó sẽ báo cáo Chính phủ phương án sửa đổi, trình Chính phủ phê duyệt theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.