Giá thu mua mía thấp, nông dân cầu cứu

(PLO)- Nông dân trồng mía ở Hậu Giang kiến nghị UBND tỉnh can thiệp việc thu mua mía để bà con có thu nhập khá hơn. 

Ngày 4-12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hậu Giang, đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Theo đó, qua tiếp xúc cử tri tại 76 xã, phường, thị trấn, các đại biểu HĐND đã ghi nhận được 924 lượt ý kiến. Trong đó, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước hiện tượng sạt lở đất ven sông diễn ra khá nghiêm trọng tại một số nơi. Thời tiết diễn biến thất thường làm ảnh hưởng năng suất và giá cả các mặt hàng nông sản, cụ thể là người dân trồng mía phải chịu thua lỗ.

Nói về việc thu mua mía, cử tri ở xã Phương Phú và xã Tân Phước Hưng (huyện Phụng Hiệp) phản ánh và kiến nghị UBND tỉnh cần can thiệp việc thu mua mía của Nhà máy đường Phụng Hiệp vì hiện nay đơn vị mua giá rất thấp, nông dân không có lãi. Cũng theo cử tri xã Tân Phước Hưng, lãnh đạo tỉnh cần quan tâm khảo sát đầu tư nhà máy nước để bà con nơi đây có nước sạch sử dụng.

Thời tiết diễn biến bất thường, giá thu mua thấp khiến người dân trồng mía không có lãi.

Bên cạnh những ý kiến thuộc quyền xử lý của địa phương, cử tri Hậu Giang cũng đề cập nhiều vấn đề có liên quan đến bộ, ngành và đề nghị tỉnh có ý kiến sớm để các cơ quan trung ương khắc phục.

Cụ thể, cử tri quan tâm tuyến quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) đoạn qua tỉnh Hậu Giang khoảng 37 km có mặt đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, cần tu sửa để đảm bảo an toàn giao thông. Đối với tuyến đường thủy huyết mạch là kênh xáng Xà No, lòng sông đang bị cạn, cạnh đó thiếu các biển báo nên cũng ảnh hưởng việc lưu thông qua tuyến kênh này.

Ô nhiễm trên sông cái nước Đục hồi tháng 3-2019.

Một vấn đề khác cũng được nhiều cử tri quan tâm là vụ ô nhiễm trên sông cái nước Đục (thuộc thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ) hồi tháng 3 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc. Cạnh đó công tác bồi thường thiệt hại cho người dân về ô nhiễm nguồn nước và nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được địa phương đề cập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.