Giá thịt heo bình ổn có loại tăng 29.000 đồng/kg

(PLO)- Dù được điều chỉnh tăng giá nhưng mức giá thịt heo bình ổn vẫn còn thấp hơn so với giá trên thị trường.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, từ 16-6, tám mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường được điều chỉnh tăng từ 1.000- 29.000 đồng/kg tùy loại, tương ứng mức tăng 0,9% -28,6%.

Cụ thể thịt đùi từ 140.000 đồng lên 160.000 đồng/kg, thịt cốt lết từ 138.000 đồng lên 152.000 đồng/kg... Đáng chú ý, thịt nạc vai, đùi có mức tăng cao nhất từ 161.000 đồng lên 190.000 đồng/kg

Hai doanh nghiệp được điều chỉnh tăng giá bán bình ổn thịt heo gồm Công ty Vissan, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và hai hệ thống bán lẻ Saigon Co.op, hệ thống siêu thị BigC.

Người tiêu dùng mua thịt heo tại siêu thị Co.opmart

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc công ty Vissan, cho biết từ tháng 4 đến nay giá heo hơi đầu vào liên tục tăng có thời điểm tăng đến 100.000 đồng/kg. Những doanh nghiệp nào tham gia bình ổn mà không chủ động nguồn cung sẽ gặp khó khăn.

“Vissan cầm cự qua một thời gian mới kiến nghị xin tăng giá heo bình ổn. Tuy nhiên với mức giá heo bình ổn được điều chỉnh tăng nhằm giảm bớt thiệt hại cho DN bởi mức lãi ròng công ty - 4%” - ông An nói.

Theo ông An, những ngày gần đây thông tin về heo Thái Lan được nhập về làm cho giá heo hơi giảm nhiệt còn 89.500 đồng/kg.

Đây là giải pháp tức thời, về lâu dài thì ngành chăn nuôi cần có giải pháp phát triển căn cơ chứ không phải nhập heo từ nước ngoài về.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, giá heo được điều chỉnh tăng dựa trên cơ chế điều chỉnh giá của chương trình bình ổn thị trường. Mức giá bình ổn vẫn còn thấp hơn so với giá trên thị trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.