Giá nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh, cà phê tăng cao nhất

(PLO)- Về giá xuất khẩu bình quân, trong số các mặt hàng nông sản, cà phê là mặt hàng có giá xuất khẩu tăng cao nhất trong nửa đầu tháng 8 khi tăng 81%, đạt mức trung bình 5.293 USD/tấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam đạt 1,09 tỉ USD, tăng mạnh 40,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu tháng 8, rau quả là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 350 triệu USD, tăng tới 96%. Gạo là mặt hàng có giá trị lớn thứ hai với 249 triệu USD.

Lượng cà phê trong kỳ đầu tháng 8 giảm 7,5% xuống mức gần 37 nghìn tấn, nhưng kim ngạch lại tăng thêm 67,4% lên mức 195 triệu USD. Hạt điều xuất khẩu ghi nhận tăng lần lượt 15% về lượng và 32% về kim ngạch, đạt lần lượt hơn 30 nghìn tấn và 188 triệu USD.

Dù lượng hạt tiêu chỉ tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (lên mức hơn 10 nghìn tấn) nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng trưởng tới 102%, đạt 59,5 triệu USD. Đây cũng là mặt hàng có kết quả tăng trưởng kim ngạch cao nhất trong nhóm nông sản.

Về giá xuất khẩu bình quân, trong số các mặt hàng nông sản, cà phê là mặt hàng có giá xuất khẩu tăng cao nhất trong nửa đầu tháng 8 khi tăng 81%, đạt mức trung bình 5.293 USD/tấn. Giá xuất khẩu hạt tiêu, hạt điều, chè và gạo cũng ghi nhận mức tăng.

Cũng theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, so với nửa cuối tháng 7 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 đã giảm 11,4% (ước giảm 4,24 tỉ USD); đạt 32,93 tỉ USD.

Tuy vậy, tính đến hết 15-8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 244,41 tỉ USD, tăng 16% tương ứng tăng 33,7 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện, gỗ và sản phẩm gỗ...

Xuất khẩu hàng hóa.png
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn. Ảnh: M.T
nhập khẩu hàng hóa
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của một số nhóm hàng lớn. Ảnh: M.T

Tính đến hết 15-8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 228,92 tỉ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 34,88 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh là máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, sắt thép các loại.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-8, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 15,49 tỉ USD.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.