Gia Lai cam kết rút ngắn một nửa thời gian cấp phép đầu tư

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết chuyển từ “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, đồng hành, phục vụ” để thu hút đầu tư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư- thương mại với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương Gia Lai cần có những quyết sách, cải tiến mạnh mẽ trong môi trường đầu tư, công khai, minh bạch, tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây ức chế cho doanh nghiệp.

Tiếp nhận làn sóng đầu tư vào địa phương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết sẽ thường kỳ đối thoại, lấy độ hài lòng và thành công của nhà đầu tư làm thước đo.
Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: LK.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành cùng tỉnh Gia Lai để biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực, hợp tác phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược là xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu quả; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ điểm nghẽn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh Gia Lai sẽ tập trung đầu tư đồng bộ cả hạ tầng vật lý, hạ tầng số. Trong đó, hoàn thiện, kết nối hạ tầng giao thông đường bộ qua các quốc lộ 1, 19, 25 và 14 C, các cảng hàng không, cảng biển.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai sở hữu hai khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn, gắn kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết tỉnh sẽ ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm; áp dụng cơ chế một cửa, một đầu mối, rút ngắn một nửa thời gian cấp phép so với quy định Trung ương.

Gia Lai tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả, chuyển từ “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, đồng hành, phục vụ”; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.

Một tổ công tác đặc biệt của tỉnh được thành lập để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, hiệu quả, trở thành điểm đến tin cậy, lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-Gia-Lai-3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mời gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào các lĩnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn.

Đối với khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, tỉnh định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế cửa khẩu.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cam kết tỉnh thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc “5 công khai – 3 đồng hành”, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục, kiên quyết loại bỏ biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Đồng thời, tỉnh cam kết sẽ tổ chức đối thoại thường kỳ với doanh nghiệp, lấy mức độ hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước; lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Gia Lai đón nhận làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư 69 dự án có tổng mức đăng ký đầu tư 119.700 tỉ đồng, tương đương hơn 4,6 tỉ USD.

Hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-Gia-Lai-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chủ trương đầu tư

Trong đó, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án, có tổng mức đăng ký đầu tư 26.300 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.