Giá hoa hồng có tăng trong dịp lễ ngày 8-3?

(PLO)- Theo các đơn vị kinh doanh hoa tươi, giá hoa nguyên liệu đang rẻ hơn so với năm ngoái từ 20 - 50%, và tăng rất nhẹ so với ngày thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-3, ghi nhận tại một chợ truyền thống và cửa hàng hoa ở TP.HCM, giá hoa các loại phục vụ cho thị trường quà tặng ngày 8-3 đang ở mức bình ổn.

Giá hoa bình ổn

Ông Tùng, người bán hoa khu vực đường Phạm Văn Bạch (Tân Bình) cho biết, giá hồng đỏ bán ra sáng 6-3 là 60.000 đồng/bó 10 bông, tức 6.000 đồng/bông. Hoa hồng giống ngoại các màu cam, đỏ, đỏ cam... dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/bông.

"Mức giá này đang rẻ hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ngày. Năm trước giá hoa ngày mùng 6 và mùng 7 đã 10.000 - 15.000 đồng/bông, tới mùng 8 là 20.000 đồng/bông.

Không chỉ hoa hồng, một số loại như hoa baby trắng, cúc họa mi, hoa tulip, mao lương cũng có giá bình ổn, thậm chí giảm so với năm ngoái"- ông Tùng nói.

hoa.jpg
Tulip đang là sản phẩm hoa được ưa chuộng trong dịp 8-3 năm nay. Nhờ vào nguồn hoa Tulip được trồng ở Đà Lạt mà giá của loại hoa này đang rẻ hơn so với các dịp lễ trong năm. Ảnh: THU HÀ

Tương tự, ông Phạm Hoàng Thái Dương, nhà sáng lập và điều hành thương hiệu Hoa Yêu Thương thông tin, giá hoa các loại đang giảm so với năm ngoái từ 20% - 50% tùy loại, và tăng nhẹ so với ngày thường.

Đối với hoa hồng, dòng hoa chủ lực trong mùa 8-3, hiện giá bán sỉ dao động 250.000 - 280.000 đồng/bó 50 bông, bán lẻ khoảng 330.000 đồng/bó 50 bông.

Về sức mua, ông Dương đánh giá, hiện đơn đặt hàng chưa nhiều và còn chậm. Tuy nhiên nhu cầu mua hoa 8-3 sẽ tăng cao và tập trung mạnh vào hai ngày mùng 7 và mùng 8-3.

hoa-8-3.jpg
Nhu cầu hoa tươi dịp 8-3 dự kiến sẽ tăng vào hai ngày sát lễ. ẢNH: THU HÀ

Khách tăng mua giỏ hoa, quà tầm trung

Cung ứng các sản phẩm hoa tươi cao cấp, đại diện chuỗi cửa hàng hoa Flower Box (quận 1, TP.HCM) nhìn nhận: Nhu cầu mua hoa dịp 8-3 vẫn trên đà tăng nhưng có xu hướng tiết kiệm hơn trong mỗi đơn đặt hàng.

Vị này cho biết, mùa lễ ngày 8-3 này, đơn hàng giá trị lớn không nhiều như các năm trước. Tính tới hiện tại có hơn 20 đơn hàng có giá trị trên 10 triệu đồng. Với các đơn hàng online, tính tới tối 5-3 chuỗi có hơn 300 đơn và số lượng này tiếp tục tăng trong sáng 6-3.

hoa_4jpg.jpg
Hoa lan kết hợp lá xanh và gỗ đang là xu hướng được ưa chuộng trong dịp 8-3. Ảnh: FLOWER BOX

"Các năm khác, với đơn hàng khủng, khách sẽ thích các sản phẩm ngoại nhập, hoa in chữ, năm nay khách hàng lại có xu hướng yêu thích các mẫu hoa có độ bền và tính thiên nhiên cao, phù hợp với nhiều không gian.

Hiện chậu hoa lan hồ điệp kết hợp cây, lá xanh và gỗ đang là sản phẩm được ưa chuộng trong mùa 8-3 năm nay"- đại diện Flower Box nói.

Tương tự, cung ứng sản phẩm trái cây ngoại nhập và cao cấp, đại diện chuỗi Klever Fruit nhìn nhận, sức mua đối với mặt hàng giỏ quà trái cây tăng cao hơn so với ngày thường.

Trong đó các sản phẩm giỏ quà có màu đỏ như cherry, dâu tây kết hợp hoa hồng là sản phẩm chủ lực trong mùa 8-3 này.

Vị này cho biết thêm: "Năm nay sức mua đa dạng với ngân sách trải dài từ nhỏ - trung bình đến các đơn giá trị cao đều có. Tùy vào nhu cầu của khách mà giỏ quà sẽ được thiết kế khác nhau từ giỏ quà thông thường tới hộp trái tim.

Ngoài ra, dịp 8-3 năm nay rơi vào ngày trong tuần nên khách sẽ có xu hướng chờ đúng ngày mới mua biếu tặng. Hiện chúng tôi chủ yếu chuẩn bị các đơn hàng quà tặng doanh nghiệp".

Theo nhiều đơn vị kinh doanh khác, nhờ vào giá hoa nguyên liệu rẻ, cùng sự linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, sức mua được kỳ vọng sẽ tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Đua nhau tung chiêu hút khách dịp 8-3

Đua nhau tung chiêu hút khách dịp 8-3

(PLO)- Để khách được tự trang trí bánh, tung khuyến mãi khủng, bán hàng qua livestream với giá rẻ... là một số cách mà các nhà bán lẻ và đơn vị thương mại điện tử tung chiêu kích cầu sức mua dịp 8-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.