Giá hàng hóa ít biến động sau Tết nhưng sức mua không cao

(PLO)- Các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết phong phú, đa dạng, không có hiện tượng găm hàng, giá hàng hóa ít biến động nhưng nhu cầu mua sắm tiêu dùng không cao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Chính phủ ngày 1-2 (mùng 4 Tết), hầu hết các chợ, trung tâm thương mại đã mở cửa, hoạt động mua bán đang dần trở lại bình thường, nhưng nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao.

“Sức mua chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như: Nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ vận tải hành khách...” - nội dung báo cáo nêu.

Theo Bộ Tài chính, tại thị trường Hà Nội, hàng hóa ở chợ tương đối dồi dào, giá cả các mặt hàng rau củ quả giữ ổn định, người dân đi chợ mua sắm chưa đông. Thị trường hàng hóa bánh mứt kẹo, hoa quả, hoa tươi cây cảnh... trong các ngày mùng 3, mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025 không có sự biến động lớn về giá so với ngày trước Tết, có xu thế ổn định và tăng nhẹ.

Thị trường mua bán đã dần sôi động trở lại sau ngày mùng 3 Tết khi người dân đi chơi Tết và đi lễ đầu Xuân. Giá dịch vụ y tế, giao thông cơ bản bình ổn, không có hiện tượng tăng hoặc điều chỉnh giá bất hợp lý.

giá cả hàng hóa.jpg
Hầu hết chợ, trung tâm thương mại đã mở cửa, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường nhưng nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao. Ảnh: MINH TRÚC

Tại TP.HCM, hầu hết siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại từ mùng 3 Tết. Bên cạnh đó, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân, sức mua bình thường tập trung mua sắm chủ yếu là rau, củ, quả, trái cây, hoa tươi, thực phẩm tươi sống.

Ở các chợ đầu mối, lượng hàng nhập chợ khoảng 27%-52% so ngày thường; giá lương thực, thực phẩm thiết yếu bắt đầu giảm giá và bằng với mức giá ngày thường. Tại các chợ lẻ, một số mặt hàng phục vụ Tết như thịt lợn ổn định, thủy hải sản tăng nhẹ, trong khi các mặt hàng rau, củ quả giảm nhẹ so với những ngày trước.

Tại Cần Thơ từ sáng mùng 4 Tết, tại các chợ trên địa bàn thành phố, các tiểu thương đã hoạt động trở lại bình thường. Giá một số mặt hàng tươi sống như gà, vịt, cá... tăng nhẹ từ 5%-10%, chủ yếu do các tiểu thương tự tăng giá để phục vụ nhu cầu khai trương theo truyền thống. Các điểm bán giỏ quà Tết vẫn hoạt động bình thường, nguồn hàng dồi dào, đảm bảo nhu cầu của người dân.

Nhìn chung theo Bộ Tài chính, từ chiều mùng 2 đến sáng mùng 4 Tết tình hình thị trường ổn định; các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết phong phú, đa dạng, không có hiện tượng găm hàng, thiếu nguồn cung, không có hiện tượng tăng giá hàng hóa đột biến.

Qua báo cáo của các địa phương khác trên cả nước như: Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cao Bằng, Bạc Liêu... về cơ bản cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ tại các địa phương đều diễn ra theo quy luật hàng năm và không có đột biến trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Hàng hóa phục vụ trong và sau Tết vẫn phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cau tươi đắt gấp 3 lần ngày thường

Theo khảo sát của PV, tại chợ Hàng Bè, chợ Thanh Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều tiểu thương cho biết hầu hết đã mở bán từ mùng 3 Tết. Sau những ngày Tết tăng "nóng", giá hoa tươi đã giảm mạnh, cụ thể giá hoa hồng thơm chỉ 20.000 - 25.000 đồng/bó, hoa cúc 30.000 đồng/bó, hoa hồng đỏ giá 4.000 - 5.000 đồng/bông, thấp hơn một nửa so với trước Tết.

Giá rau xanh cũng không biến động: bắp cải 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, xà lách 15.000 đồng/kg, hành lá 20.000 đồng/kg... Giá trái cây bình ổn, giá thịt heo, thị bò tại chợ dân sinh tăng nhẹ so với ngày thường.

Tuy nhiên, mặt hàng giữ giá cao ngất dù đã hết Tết đó là cau tươi. Hiện mỗi quả cau kèm lá trầu có giá 30.000 đồng, đắt gấp 3 lần ngày thường.

giá hàng hóa sau Tết
Giá hàng hóa ít biến động nhờ yếu tố thời tiết thuận lợi. Ảnh: MINH TRÚC

Anh Hùng, tiểu thương chợ Thanh Hà, cho biết thường sau Tết mọi năm, giá cả các mặt hàng rau xanh, nông sản sẽ tăng lên, nhưng năm nay trời nồm, thuận lợi cho rau quả phát triển. Vì thế, giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động.

“So với ngày thường, giá cả ngày đầu năm mới cũng chỉ tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng. Tôi thấy giá cả đầu năm như vậy là ổn định, chỉ tăng nhẹ so với mọi năm” - anh Hùng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.