Ghi 5 bàn, lão tướng Anh Đức 36 tuổi lại lên tuyển quốc gia

(PLO)- Chiều 6-5, HLV Park Hang-seo chính thức công bố danh sách 37 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho ba trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do tính chất quan trọng của đợt tập trung lần này, nên HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng về lực lượng, trong đó ưu tiên những gương mặt kỳ cựu đã quen thuộc với lối chơi của đội tuyển.

Đáng chú ý duy nhất có tiền đạo lão tướng Anh Đức tái xuất đội tuyển quốc gia, sau một lần tập trung vắng mặt hồi cuối năm 2020. Chân sút này mùa bóng qua chơi không đầy đủ trong lượt về của HA Gia Lai và đầu mùa này đá cho Long An ở giải hạng Nhất.

HLV Park Hang-seo tin dùng nhiều cầu thủ cũ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia ngày 7-5. Ảnh: NGỌC DUNG.

Anh Đức đeo băng đội trưởng Long An 36 tuổi vẫn chạy tốt. Mỗi mình anh ghi cả 5 bàn thắng cho CLB sau 7 trận đấu và giúp đội nhà đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

35 cầu thủ còn lại ở đội tuyển quốc gia đều chơi bóng ở V-League. Theo VFF, tất cả đều thể hiện tốt phong độ thi đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia thời gian vừa qua như thủ môn Bùi Tấn Trường, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, các tiền vệ Lương Xuân Trường, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Phan Văn Đức, tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh...

HLV Park Hang-seo cũng không quên gọi trở lại những học trò cũ từng không may gặp phải chấn thương và vừa hồi phục Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, hay mới nhất là Trọng Hoàng. Ngoài ra, đội tuyển cũng có những gương mặt trẻ nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân,… do thầy Park và các cộng sự thời gian qua đi khắp sân bóng trên cả nước tuyển chọn.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10-5 đến ngày 26-5. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang UAE trên chuyên cơ của Bamboo Airways – Nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển Việt Nam – để tham gia vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, do các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021 tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 nên kế hoạch tập trung đội tuyển cũng được điều chỉnh. Theo đó, đội tuyển sẽ hội quân bắt đầu hội quân vào ngày 7-5.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua thử thách lớn ở UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG. 

Trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được xét nghiệm realtime RT-PCR để phòng ngừa COVID-19. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế SL Nghệ An do trở thành F2 của bệnh nhân COVID-19 và đang thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản, nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi được đảm bảo về an toàn dịch bệnh.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại và còn ba trận nữa lần lượt gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6), chủ nhà UAE (ngày 15-6). Thầy trò ông Park đặt mục tiêu sẽ thắng 2/3 trận là chắc chắn vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời có một suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.

 

Danh sách 35 tuyển thủ Việt Nam hội quân ngày 7-5

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Hoàng (SL Nghệ An); Hậu vệ (15): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA Gia Lai), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SL Nghệ An); Hồ Tấn Tài (Bình Định); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa); Tiền vệ (11): Tô Văn Vũ (B. Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HA Gia Lai), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng); Phan Văn Đức (SL Nghệ An). Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HA Gia Lai); Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (Long An).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.