‘Ghế nóng’ Sacombank quá nóng

(PLO)- Ông Nguyễn Đức Hưởng, cố vấn cao cấp của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), đã rút tên khỏi danh sách ứng cử HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Điều này cũng có nghĩa ông Hưởng sẽ không tham gia tái cơ cấu Sacombank.

Sau việc Sacombank liên tiếp dời thời gian tổ chức đại hội cổ đông 2017, mới đây ông Nguyễn Đức Hưởng, cố vấn cao cấp của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), đã chính thức lên tiếng rút khỏi danh sách ứng cử HĐQT của ngân hàng này.

Lý do rời khỏi danh sách ứng cử được ông Hưởng ghi chung chung trong tờ đơn gửi đến Sacombank: “Tôi không thể tham gia ứng cử HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021”.

Cuối tháng 4, ông Nguyễn Đức Hưởng từ nhiệm phó chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank) để trở thành ứng viên vào HĐQT Ngân hàng Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021.

Trên thị trường tài chính - ngân hàng, ông Hưởng được ví là "nhà chiến lược gia ngân hàng" gắn liền với sự lớn mạnh của LienVietPostBank, xét về quy mô tổng tài sản, hiện đại hóa, quản trị nguồn nhân lực và quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế.

Tuy thời gian qua ông Hưởng rời vị trí phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng, tập trung vào công việc phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nhưng được biết ông Hưởng vẫn mua vào một lượng lớn cổ phiếu LVB để trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này. Hiện ông Hưởng đang sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu LVB của LienVietPostBank, chiếm tỉ lệ 3,37%.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng chủ tịch Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021? Câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ chờ đại hội cổ đông dự kiến diễn ra vào tháng 6 này.

Như vậy cùng một lý do là công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 và 2016 về nhân sự HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số nội dung tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất, Sacombank đã phải hai lần lùi thời gian tổ chức. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 30-6 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.