Gặp Quốc vương Qatar, Tổng thống Putin nói gì về World Cup 2022?

(PLO)- Tuyển Nga vắng mặt tại World Cup 2022, còn Tổng thống Putin nói gì với người đứng đầu chủ nhà VCK World Cup 2022?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Putin đang có mặt tại Astana, thủ đô của Kazakhstan để dự Hội nghị về các nguyên thủ quốc gia Khối Cộng đồng các quốc gia thịnh vượng (CIS) mở rộng với các quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Nga Putin đã gặp Quốc vương Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Hai vị lãnh đạo đã trao đổi gì về World Cup 2022 mà lần đầu tiên quốc gia Hồi giáo Qatar tổ chức?

Tổng thống V. Putin hội đàm với Quốc vương Qatar Emir Sheikh tại Astana. Ảnh: S.E

Tổng thống V. Putin hội đàm với Quốc vương Qatar Emir Sheikh tại Astana. Ảnh: S.E

Tổng thống Putin nói: “Nga mong muốn Qatar tổ chức World Cup thành công như Nga từng làm được hồi World Cup 2018. Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trước và trong thời gian diễn ra World Cup ở Qatar. Nếu Qatar cần sự giúp đỡ bất cứ điều gì liên quan đến World Cup 2022 thì Nga sẵn sàng giúp đỡ và hoàn thành nhiệm vụ từ khâu chuẩn bị cho đến vận hành giải đấu. Tôi muốn gửi lời chúc Qatar sẽ tổ chức thành công World Cup 2022 và tôi tin Qatar sẽ thành công”.

Quốc vương Qatar, Ngày Emir cám ơn Nga trong vài năm qua đã chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức giải đấu với Qatar, trong đó có những chuẩn mực an ninh cho World Cup mà Nga có kinh nghiệm ở World Cup trước. Đó là một sự giúp đỡ lớn và cho đến nay mọi thứ đều vận hành tốt, đúng hướng nhờ sự giúp đỡ lớn của Nga.

Tuyển Nga vắng mặt tại World Cup 2022 vì FIFA trừng phạt Nga do tiến hành cuộc chiến tranh vào Ukraine.

Theo lịch đấu Play off World Cup lẽ ra Nga gặp Ba Lan ở bán kết Play off, đội thắng trận sẽ gặp đội thắng của cặp Czech - Thụy Điển. Tuy nhiên Nga bị FIFA loại, cuối cùng Ba Lan bất chiến tự nhiên thành vào đá chung kết với Thụy Điển và Lewandowski cùng đồng đội giành vé đến Qatar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.