Gặp mặt đại diện sinh viên Việt xuất sắc tại Nga

Ngày 9/12, tại Học viện Kinh tế và Pháp luật Mátxcơva (MAEP) diễn ra cuộc gặp mặt và giao lưu thể thao-văn nghệ giữa các sinh viên xuất sắc của Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở Mátxcơva với sinh viên trường MAEP.
Gặp mặt đại diện sinh viên Việt xuất sắc tại Nga ảnh 1
Giao lưu văn nghệ. (Ảnh: Hồng Quân/Vietnam+)
Nói chuyện với 40 sinh viên Việt Nam đến từ các trường Đại học xây dựng Mátxcơva (MISI), Đại học Kinh tế Mátxcơva (MESI), Đại học Dầu khí Quốc gia Nga mang tên Gubkin và Viện Tiếng Nga mang tên Pushkin, Giám đốc MAEP, Giáo sư, tiến sỹ Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt bày tỏ vui mừng được đón đoàn sinh viên ưu tú Việt Nam tại trụ sở của trường. Tiến sỹ cho rằng cuộc gặp là cơ hội tốt để sinh viên hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; nhấn mạnh cơ hội trao đổi, giao lưu, hợp tác giữa hai Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội hữu nghị Việt-Nga ngày càng mở rộng sau khi hai bên ký hiệp định hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Medvedev năm 2010. Buổi gặp nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu do Cục Hợp tác Quốc tế-Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga tổ chức nhằm nâng cao trình độ tiếng Nga cho các sinh viên nước ngoài, giới thiệu những nét truyền thống và nền văn hóa, nghệ thuật phong phú của Nga, qua đó tăng cường giao lưu giữa sinh viên nước ngoài với sinh viên Nga. Chương trình lần này kéo dài 8 ngày (từ 3/12-10/12), với các hoạt động như đi thăm quan Bào tàng tranh Trechiakov, Nhà thờ Chúa cứu thế, Điện Kremli, bảo tàng Vũ trụ và Trung tâm Triển lãm toàn Nga, giao lưu tại trường Đại học Dầu khí Quốc gia Nga mang tên Gubkin, xem xiếc và giao lưu thể thao. Việt Nam là quốc gia thứ hai (sau Trung Quốc) có sinh viên được Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga mời tham gia chương trình giao lưu nói trên. Dự kiến mùa hè 2012, các sinh viên Việt Nam đang học tập ở trong nước sẽ được mời sang Nga để tham gia chương trình rất có ý nghĩa này.
Theo Hồng Quân/Mátxcơva (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.