Gần một nửa số người giàu Trung Quốc dự định rời bỏ đất nước

Gần 50% giới thượng lưu Trung Quốc đang lên kế hoạch sinh sống ở nước ngoài trong 5 năm tới vì lý do kinh tế, giáo dục và môi trường.

CBC News đưa tin, ngày 15/9, ngân hàng Barclays của Anh đã công bố kết quả báo cáo cho biết, gần một số nửa người giàu Trung Quốc sẽ rời bỏ đất nước trong 5 năm tới, nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới.

Gần một nửa số người giàu Trung Quốc dự định rời bỏ đất nước ảnh 1(Ảnh Reuters)

Bản báo cáo của ngân hàng Barclays nhằm đánh giá thu nhập cá nhân ròng của người giàu có trên toàn cầu. Báo cáo này cho thấy, những người giàu có bậc nhất thế giới đang có xu hướng di động hơn bao giờ hết.

Hơn 40% giới thượng lưu trên thế giới đã từng sinh sống tại hơn một quốc gia, mức cao kỷ lục mà ngân hàng Barclays đã ghi nhận. Thậm chí, có hơn 1/5 người giàu đã sinh sống tại ít nhất 3 quốc gia.

Báo cáo viết, “những người này ngày càng giàu có hơn khiến họ có nhu cầu chuyển đến các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu công việc, nắm bắt các cơ hội về tài chính và đảm bảo cho con cái họ được học tập trong nền giáo dục chất lượng hơn”.

Báo cáo của Barclays được thực hiện dựa trên kết quả thăm dò hơn 2.000 khách hàng có tài khoản lớn hơn 1,5 triệu USD của ngân hàng trên toàn thế giới.

Bản báo cáo đã cho kết quả đáng ngạc nhiên khi có tới 47% khách hàng Trung Quốc của Barclays đang lên kế hoạch rời quê hương vĩnh viễn trong 5 năm tới. Con số này vượt xa so với tỉ lệ người giàu muốn rời khỏi đất nước ở Mỹ và Nhật Bản, lần lượt là 6 và 7%.

“Thực tế, hầu hết những cá nhân có thu nhập ròng cao nhất Trung Quốc kiếm ra tiền ngay tại nước này. Do vậy, họ chỉ sống ở đây vì lý do kinh doanh”, ông Liam Bailey, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank cho biết.

Khi được hỏi về lý do những người này muốn rời khỏi Trung Quốc, 78% cho biết họ muốn đảm bảo nền giáo dục và cơ hội việc làm tốt hơn cho con cái họ. 73% muốn sống ở một quốc gia có nền kinh tế ổn định và 72% muốn sống trong môi trường trong lành hơn.

Trong những nơi mà người Trung Quốc đang lên kế hoạch sinh sống, Hong Kong là địa điểm phổ biến nhất khi có tới 30% người giàu Trung Quốc muốn đến đây, tiếp theo là Canada (23% người Trung Quốc) và Mỹ (21%).

Các địa điểm khác mà những người giàu Trung Quốc muốn sinh sống bao gồm Mỹ Latin (hơn 1/3 số người được hỏi) và Qatar, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (hơn 1/4 số người).

Nhìn chung, các thành phố ở Bắc Mỹ và châu Âu là địa điểm lý tưởng đối với những người giàu trên toàn thế giới, nhất là những quốc gia, vùng lãnh thổ nói tiếng Anh như Mỹ, Canada, New Zealand, Australia, Singapore và Hong Kong.

“Với hệ thống pháp luật thuận lợi, ngôn ngữ tiếng Anh và các dịch vụ chất lượng cao, những khu vực sử dụng tiếng Anh vẫn đang thu hút được những người giàu có”, ông Bailey nhận xét./.

Theo CTV Tạ Hiển/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.