Gần 90% doanh nghiệp chế biến gỗ TP.HCM kiến nghị giảm lãi suất

(PLO)- Các nhà thầu xây dựng cho biết trong quý II họ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng giá thép, xi măng, cát…biến động mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) Quý II-2025 của gần 12.600 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng cho thấy có tín hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn kép từ thị trường đầu ra sụt giảm, chi phí đầu vào leo thang, đồng thời cấp thiết kiến nghị giảm lãi suất và bình ổn giá nguyên vật liệu.

Ngành chế biến: 'Khát' đơn hàng, mong giảm lãi vay

Theo đánh giá của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động SXKD quý II có phần thuận lợi hơn quý I với 35,7% doanh nghiệp cho rằng tình hình “tốt hơn” và 43% giữ ổn định.

Trong quý II, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm.

Cụ thể: 51,2% doanh nghiệp gặp khó vì nhu cầu thị trường trong nước thấp, 50,1% doanh nghiệp chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa nội địa, 30,8% doanh nghiệp cho biết nhu cầu từ thị trường quốc tế chưa phục hồi như kỳ vọng.

Thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhưng để SXKD của doanh nghiệp hiệu quả hơn nữa, có 38,7% doanh nghiệp kiến nghị các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay. (Đề xuất này dù chiếm nhiều nhất, nhưng tỉ lệ này giảm 1,7 điểm phần trăm so với quý I).

Trong đó, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, với tỉ lệ doanh nghiệp kiến nghị cao nhất (48,6%), tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM với tỉ lệ doanh nghiệp kiến nghị lần lượt là 68,2% và 88,9%.

Bên cạnh đó, 31,8% doanh nghiệp mong muốn Nhà nước có các biện pháp bình ổn giá nguyên vật liệu và năng lượng.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc giá điện tăng liên tục từ tháng 10-2024 đến nay đã ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí sản xuất, tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.

giảm lãi suất
Khách tham quan tại triển lãm Quốc tế về đồ gỗ. Ảnh: TÚ UYÊN

Ngành xây dựng: "Đau đầu" vì giá vật liệu và thiếu hợp đồng mới

Đối với ngành xây dựng, tình hình có phần ảm đạm hơn khi chỉ có 28,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn quý I, trong khi có tới 31,7% cho rằng khó khăn hơn.

Kết quả khảo sát chỉ ra “Giá nguyên vật liệu tăng cao” là thách thức hàng đầu, được 57,2% doanh nghiệp lựa chọn.

Các nhà thầu xây dựng cho biết trong quý II họ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng giá thép, xi măng, cát…biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến chi phí và hiệu quả thi công công trình.

“Không có hợp đồng xây dựng mới” là khó khăn thứ hai với 42,3% doanh nghiệp nêu tên.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động SXKD, 54% doanh nghiệp mong muốn có các chính sách kiểm soát và bình ổn giá vật liệu xây dựng, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh tình trạng khan hiếm cục bộ hoặc đầu cơ đẩy giá.

41,8% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi với thủ tục nhanh gọn và lãi suất thấp hơn

Ngoài ra, thủ tục hành chính vẫn gây mất thời gian và chi phí, doanh nghiệp kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, thẩm định dự án.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đề xuất Chính phủ mở rộng cơ hội cho tư nhân tham gia các dự án đầu tư công, đặc biệt qua hình thức đối tác công- tư (PPP).

Đồng thời cần sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lựa chọn nhà đầu tư PPP, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước đủ năng lực được ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng quan trọng.

Cho vay ngang hàng: Lãi suất bao nhiêu là hợp lý?

Cho vay ngang hàng: Lãi suất bao nhiêu là hợp lý?

(PLO)- Chính phủ đã chính thức cho phép thử nghiệm có kiểm soát hoạt động cho vay ngang hàng trong lĩnh vực ngân hàng, tuy nhiên lãi suất thế nào là hợp lý, rồi cơ chế bảo vệ tài sản cho người cho vay như thế nào là điều cần phải tính đến

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.