Gần 80% doanh nghiệp 'than trời' vì tuyển dụng lao động khó khăn

(PLO)- Một nghịch lý đang diễn ra trong hoạt động tuyển dụng lao động tại Việt Nam là đa số doanh nghiệp than khó, nhưng chiến lược thu hút của họ lại chưa khớp với mong muốn về sự ổn định và phúc lợi của người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Báo cáo mới nhất từ Vieclam24h đã vẽ nên một bức tranh đầy thách thức của thị trường lao động Việt Nam quý II-2025, hơn 77% doanh nghiệp thừa nhận việc tuyển dụng lao động hiện tại khó khăn hơn so với cùng kỳ. Con số này không chỉ cho thấy một vấn đề phổ biến mà còn ẩn chứa sự "lệch pha" sâu sắc giữa kỳ vọng của người lao động tìm việc và chiến lược của nhà tuyển dụng.

Thực trạng khó tuyển dụng lao động thể hiện rõ hơn ở các cấp bậc cốt lõi, khi có tới 85% doanh nghiệp thừa nhận gặp khó khi tuyển nhân viên chính thức/thực thi và 66% cũng đối mặt với thách thức tương tự ở cấp chuyên viên/trưởng nhóm. Ngay cả việc tuyển dụng nhân sự mới ra trường cũng không hề dễ dàng đối với 22% doanh nghiệp.

Nguyên nhân gốc rễ được chỉ ra là sự thiếu hụt ứng viên có kỹ năng chuyên môn phù hợp, một vấn đề được 46% doanh nghiệp xác nhận. Ngay sau đó là kỳ vọng của ứng viên bị cho là quá cao, chiếm 45% ý kiến, và sự cạnh tranh cao trong ngành với 40%.

tuyển dụng lao động
Có tới 85% doanh nghiệp thừa nhận gặp khó khi tuyển nhân viên chính thức/thực thi và 66% cũng đối mặt với thách thức tương tự ở cấp chuyên viên/trưởng nhóm. Ảnh: AI/QH

Ở phía ngược lại, sau giai đoạn thị trường nhiều biến động, ưu tiên của người lao động đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Dữ liệu cho thấy, ưu tiên hàng đầu của họ không còn là cơ hội thăng tiến mà là các yếu tố ổn định. Có đến 64% người tham gia khảo sát đặt nặng phúc lợi tốt hơn, theo sau là công việc có tính ổn định với gần 60% và mức lương tốt hơn với 59%.

Tuy nhiên, chiến lược tuyển dụng lao động từ phía doanh nghiệp lại chưa thực sự bắt kịp sự thay đổi này. Thay vì tập trung vào đãi ngộ, ưu tiên của họ lại là tăng kênh tuyển dụng lao động với 43% và tăng truyền thông thương hiệu với 35%. Sự khác biệt trong trọng tâm này đã tạo ra một nút thắt lớn, góp phần khiến hành trình tìm việc và tuyển dụng trở nên gian nan hơn cho cả hai phía.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.