Gần 35.000 lượt du khách đến Long An trong dịp lễ 30-4, 1-5

(PLO)- Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Long An thu hút khoảng 35.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lượng du khách từ nhiều nơi đến tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa và bảo tàng…ở Long An lên đến gần 35.000 người. Doanh thu khoảng 18 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Điểm du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ huyện Đức Hòa phục vụ khoảng 500 lượt khách đến tham quan, thời gian diễn ra từ ngày 30-4 đến 2-5.

Làng nổi Tân Lập điểm đến với cảnh thiên nhiên miền tây sông nước.

Làng nổi Tân Lập điểm đến với cảnh thiên nhiên miền tây sông nước.

Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập trong 3 ngày lễ đã đón được 1.200 lượt khách, các Khu di tích lịch sử văn hóa và Bảo tàng tỉnh đón khoảng 300 lượt khách đến tham quan.

Vườn thú Mỹ Quỳnh thu hút nhiều em thiếu nhi đến xem các loại động vật.

Vườn thú Mỹ Quỳnh thu hút nhiều em thiếu nhi đến xem các loại động vật.

Năm nay Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland) ở huyện Bến Lức đón được khoảng 5.000 lượt khách. Vườn thú Mỹ Quỳnh ở huyện Đức Hòa thu hút nhiều du khách, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vườn thú đón khoảng 2.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt trong dịp lễ năm nay, Công viên nước Dino Water Park đi vào hoạt động đã đón nhiều lượt khách đến vui chơi giải trí, với khoảng 3.000 lượt khách.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, đồng thời đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các tệ nạn xã hội trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Tăng cường hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ quy định 5K phòng chống COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và người lao động trong ngành du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.