Gần 32.000 tỉ đồng tiền hoàn thuế trở về với doanh nghiệp

(PLO)- Thu ngân sách 3 tháng đầu năm qua kênh thuế được 490.196 tỷ đồng thì Nhà nước cũng hoàn thuế trở lại cho các doanh nghiệp tổng cộng 31.892 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng cục Thuế, vừa có báo cáo công tác thuế quý I/2024. Theo đó tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 3 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng (gồm thu nội địa 474.460 tỷ đồng), bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt mức khá, tức trên 30% so với dự toán.

Cùng với việc thu thuế, trong quý I, ngành thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền 31.892 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để quản lý thuế được tốt hơn, Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới sẽ phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định. Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định.

Thuế
Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới sẽ thắt chặt quản lý, thu nợ thuế

Đáng chú ý, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Ngành thuế sẽ thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu thuế trong các lĩnh vực có rủi ro cao như thuế giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp. Tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế.

Sau hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo nhiều giải pháp, trong đó thiết lập kỷ luật về phát hành hóa đơn cho từng lần bán hàng ở các cây xăng. Dù có một số phản đối, nhưng theo Tổng cục Thuế, sau gần 5 tháng triển khai, đến hết ngày 31-3, 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Con số này chiếm 99,97% tổng số cửa hàng xăng dầu theo danh sách quản lý của ngành thuế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.