Gần 2 triệu đồng một con cua tuyết, người dân TP.HCM vẫn háo hức mua

(PLO)- Dù có giá từ 1,65 triệu đồng/kg nhưng cua tuyết vẫn được người tiêu dùng tại TP.HCM ưa chuộng trong dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay trùng với mùa cua tuyết, chính vì thế theo một số chuỗi hải sản tại TP.HCM, loại hải sản này đang là sản phẩm thu hút người tiêu dùng nơi đây, dù giá bán mỗi con dao động từ 1,65 triệu - 1,9 triệu đồng/kg. Trong khi đó trọng lượng cua tuyết từ 1-1.5 kg/con, tức giao động từ 1,6 triệu - 2,8 triệu đồng/con.

Cua tuyết đang được bán với giá từ 1,65 triệu đồng - 1,9 triệu đồng/kg. Ảnh: Thiên Vũ

Cua tuyết đang được bán với giá từ 1,65 triệu đồng - 1,9 triệu đồng/kg. Ảnh: Thiên Vũ

Ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc chuỗi Hải sản Hoàng Gia, cho biết: "Năm nay chúng tôi nhập về 2 tấn cua tuyết, cao hơn năm ngoái 1,5 tấn. Trước khi nhập về Việt Nam, đã có 1 tấn cua tuyết được khách sỉ và lẻ đặt trước, điều này cho thấy sức hút và mức tiêu thụ của loại hải sản này khá cao".

Cũng theo ông Trường, lý do khiến cua tuyết bán khá chạy một phần trùng với dịp lễ, khách có nhu cầu mua làm quà tặng cũng như ăn uống trong gia đình. Một nguyên khác là do trọng lượng của loại hải sản này chỉ từ 0.8 - 1.5 kg, vì thế giá cua tuyết sống chỉ nhỉnh hơn 1 triệu đồng, rẻ hơn các loại cua nhập khẩu khác cùng phân khúc, như cua hoàng đế.

"Nếu như cua hoàng đế trọng lượng mỗi con từ 2 - 3 kg, khiến giá bán mỗi con lên tới 3 - 4 triệu đồng, người mua sẽ cảm thấy "đau ví" hơn so với số tiền mua cua tuyết. Chưa kể, cua tuyết có 8 chân, 2 càng, nhiều hơn số chân của cua hoàng đế"- ông Trường lý giải.

Cua tuyết có 8 càng, 2 chân, nhiều hơn số càng của cua hoàng đế. Ảnh: Thu Hà

Cua tuyết có 8 càng, 2 chân, nhiều hơn số càng của cua hoàng đế. Ảnh: Thu Hà

Ngoài cua tuyết sống, các chuỗi hải sản có tiếng khác còn bán thêm chân cua tuyết, cua tuyết chín đông với giá từ 700- 800 đồng/kg. Hầu hết các sản phẩm này được nhập khẩu từ Nga, Na Uy, hoặc Canada.

Trước đó vào một sự kiện kết nối doanh nghiệp thủy hải sản Việt Nam-Canada vào cuối tháng 2 tại TP.HCM, ông Steve Craig, Bộ trưởng Nghề cá và Thủy sản bang Nova Scotia (Canada), cho biết cua tuyết là một trong ba mặt hàng thủy sản của nước này được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam trong năm 2022 và luôn tăng trưởng 2 -3 con số.

Ông Steve Craig cũng nhìn nhận, dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 4 thế giới với kim ngạch 11 tỷ USD, nhưng thị trường nội địa vẫn là mảnh đất màu mỡ cho hàng Canada vào.

Theo đó, trong năm 2022, Việt Nam đã chi khoảng 65 triệu USD để nhập khẩu hải sản Canada, con số này đã tăng gấp đôi so với năm 2021 và gấp 3 lần so với 2020. Ông Steve cho biết người Việt tiêu thụ hải sản thuộc nhóm đầu thế giới với số lượng bình quân 37 kg một người một năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.