Gần 100 người chết ở 2 bang đông dân nhất Ấn Độ do nắng nóng

(PLO)- Nhà chức trách Ấn Độ đã ghi nhận 96 trường hợp tử vong do nắng nóng ở bang Uttar Pradesh và bang Bihar - 2 bang đông dân nhất Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, các quan chức Ấn Độ cho biết 96 người đã chết ở bang Uttar Pradesh và bang Bihar - 2 bang đông dân nhất Ấn Độ ở miền bắc và miền đông nước này - trong vài ngày qua do nắng nóng. Tại các bang này, chính quyền đã cảnh báo người trên 60 tuổi và người có bệnh nền không nên ra khỏi nhà vào ban ngày, theo hãng tin AP.

Cụ thể, bang Uttar Pradesh ghi nhận 54 trường hợp tử vong. Tất cả trường hợp này đều ở huyện Ballia, cách thành phố Lucknow - thủ phủ bang Uttar Pradesh - khoảng 300 km về phía đông nam.

Một người lớn tuổi được đưa đến bệnh viện huyện Ballia, bang Uttar Pradesh hôm 18-6. Ảnh: AP

Một người lớn tuổi được đưa đến bệnh viện huyện Ballia, bang Uttar Pradesh hôm 18-6.
Ảnh: AP

Nhà chức trách cho biết hầu hết người qua đời đều trên 60 tuổi và có sẵn bệnh nền. Một quan chức y tế ở huyện Ballia xác nhận khoảng 300 người đã nhập viện tại bệnh viện huyện từ ngày 16 đến ngày 18-6 vì nắng nóng.

Bệnh viện đã bố trí thêm giường bệnh để có thể điều trị cho lượng bệnh nhân ngày càng đông. Các quan chức cho biết hầu hết bệnh nhân nhập viện đều từ 60 tuổi trở lên, có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và các vấn đề liên quan đến tim.

Ngày 18-5, nhiệt độ ở huyện Ballia được ghi nhận là 43 độ C, cao hơn mức nhiệt bình thường 5 độ C. Cục Khí tượng Ấn Độ cho hay tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 19-6 tại các vùng của bang Uttar Pradesh.

Tại bang Bihar, nhà chức trách ghi nhận 42 trường hợp tử vong vì nắng nóng. Hôm 17-6, thành phố Patna - thủ phủ bang Bihar - ghi nhận mức nhiệt 44,7 độ C.

Vào tháng 4, nắng nóng đã khiến 13 người thiệt mạng trong một sự kiện ngoài trời tại thành phố Mumbai. Khi ấy, một số bang của Ấn Độ phải đóng cửa tất cả trường học trong một tuần vì nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.