Gần 1 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

(PLO)- Nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn

Sáng 29-3, Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I-2017.

Điểm đáng chú ý là vấn đề khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 21% trong tháng 3-2017.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho hay: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3-2017 ước tính đạt hơn 1 triệu lượt người, trong đó khách đến từ châu Á tăng 24,5%; từ châu Âu tăng 18,1%; từ châu Mỹ tăng 6%; từ châu Phi tăng 21,1%.

Ông Nguyễn Bích Lâm: "Cả ba quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng 7% thì mới hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 6.7%". Ảnh: CHÂN LUẬN

Tính chung quý I-2017, khách quốc tế đạt hơn 3 triệu ngàn lượt người, trong đó khách châu Á đạt hơn 2,2 triệu lượt. Tính riêng khách du lịch Trung Quốc đã đạt con số hơn 949.000 lượt người, tăng 63,5%. Khách du lịch châu Âu đến Việt Nam cũng đạt gần 560.000 người.

Về tổng thu ngân sách nhà nước, ông Lâm cho hay đến 15-3 ước tính đạt 216.700 trong đó có thu từ dầu thô 9.000 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm cùng thời điểm đạt 229.100 tỉ đồng. Một số khoản chi đáng chú ý là chi thường xuyên 173.200 tỉ đồng, chi trả nợ lãi 23.000 tỉ đồng và trả nợ gốc là 38.400 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, các chỉ số kinh tế vĩ mô trong quý I-2017 cho thấy nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn hơn cùng kỳ các năm trước. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,1% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,96% trong quý I-2017 so cùng kỳ năm ngoái.

“Dự kiến kế hoạch tăng trưởng 6,7% của năm nay là khó có thể đạt được nếu không có nhiều bứt phá”, ông Nguyễn Bích Lâm nói và nhận định để đạt mức tăng trưởng 6,7% theo kế hoạch, GDP phải tăng 7% trong ba quý còn lại.

“Đây là mức tăng khó khăn vì Chính phủ sẽ còn điều chỉnh một số giá dịch vụ cơ bản như giá điện, làm tăng chi phí sản suất” - ông Lâm nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.