Gà núi, tôm sinh thái... hội tụ về hội chợ ở quận 4

(PLO)- Chợ phiên là nơi tư vấn cho người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận GlobalG.A.P, VietGAP, quy trình sản xuất VietGAP...

Ngày 25-1 tại Quảng trường Công viên Khánh Hội (quận 4), UBND quận 4 phối hợp với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức Chợ phiên nông sản thực phẩm an toàn Sagri 2018.

Tham gia chợ phiên có 20 gian hàng tiêu chuẩn đến từ các đơn vị thành viên của Sagri, các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, Hội Nông dân TP… Các mặt hàng tham gia đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, chất lượng, an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Chợ phiên thu hút người tiêu dùng bởi các mặt hàng bày bán tại chợ phiên phong phú từ nông sản, trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm khô đến các mặt hàng thiết yếu, các loại cây kiểng, bon sai, hoa tươi, hoa lan,…

Tôm sinh thái Cà Mau của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tài Thịnh Phát giá 165.000 đồng/100 g vẫn có người mua.

Gà núi giá 150.000 đồng/con của Liên hợp nông trại và HTX Gia Ngân tham gia chợ phiên.

Rau, củ quả thu hút nhiều khách tham quan mua sắm.

Ông Hồ Văn Ngon, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, cho biết đây là lần đầu tiên phối hợp với UBND quận 4 tổ chức chợ phiên nông sản thực phẩm an toàn Sagri với mục tiêu hỗ trợ DN giới thiệu sản phẩm, mở rộng phát triển kênh phân phối, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân đối với hàng Việt có chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mặt khác, chợ phiên là nơi tư vấn cho người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận GlobalG.A.P, VietGAP, quy trình sản xuất VietGAP,… tạo niềm tin cũng như điều kiện người tiêu dùng tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn có nguồn gốc, xuất xứ.

Theo ông Ngon, sau khi chợ phiên kết thúc vào ngày 28-1 thì hằng tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật tại Quảng trường Công viên Khánh Hội sẽ diễn ra Chợ phiên Nông sản-Thực phẩm an toàn Sagri. Nơi đây sẽ là điểm đến cho khách du lịch tham quan và mua sắm vào cuối tuần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.