FTA Việt Nam - EU Xuất khẩu sẽ tăng 40%

Ngày 5-3, Trung tâm WTO và dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU - MUTRAP) đã tổ chức buổi hội thảo “Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU” tại TP.HCM.

Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), hiện là chuyên gia chính dự án EU-MUTRAP, cho biết EU là thị trường có vị trí hàng đầu trong xuất khẩu và tiếp nhận đầu tư của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU tăng trưởng ổn định với tốc độ cao, bình quân khoảng 15%-20%/năm. Vì vậy, hiệp định FTA Việt Nam - EU được đánh giá là hiệp định toàn diện, chất lượng cao theo tiêu chuẩn của WTO sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp (DN) nước ta.

Theo ông Tuyển, việc cắt giảm thuế quan khi thực thi FTA giữa Việt Nam-EU có thể làm tăng xuất khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%-40%. Trong đó, các ngành có khả năng hưởng lợi nhiều nhất như dệt may, giày, chế biến thực phẩm, thủy sản. Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ cũng được kỳ vọng mở rộng đáng kể nhờ FTA có thể góp phần làm tăng hiệu suất cho toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại Việt Nam sẽ gặp những thách thức khi tham gia hiệp định này giống như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bởi việc giảm thuế sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào Việt Nam nhằm lách thuế ở nước sở tại. Làn sóng FDI vào nước ta sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt và nếu không đủ mạnh các DN trong nước có nguy cơ thua ngay tại thị trường nội địa. 

Ông Lê Triệu Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), cho hay khi chính thức tham gia lộ trình này, các DN trong nước phải đáp ứng các tiêu chí do EU ban hành về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, các yêu cầu về an toàn đối với sức khỏe, bảo đảm kỹ thuật… Thứ hai, phải thỏa mãn các tiêu chuẩn liên quan đến trách nhiệm xã hội như bảo vệ môi trường, chăm lo cho người lao động…

Theo ông Tuyển, Việt Nam cần xây dựng môi trường thông thoáng, đảm bảo minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Về phía các DN, cần phải tổ chức, đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, xác lập các liên kết từ sản xuất nhằm tạo được chỗ đứng vững chắc trong các chuỗi kinh tế có giá trị khu vực và toàn cầu.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.