FLC giải trình phương án khắc phục cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

(PLO)- FLC đang hoàn thiện báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các năm 2021-2024, cùng các báo cáo liên quan khác. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Theo FLC, ngày 22-10, doanh nghiệp nhận được công văn của HNX thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC.

Trong văn bản gửi cơ quan quản lý, FLC cho biết vẫn đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện báo cáo tài chính (BCTC) còn tồn đọng. Tuy nhiên, đến nay hai bên chưa thống nhất được ý kiến kiểm toán đối với BCTC năm 2021, dẫn đến việc doanh nghiệp chưa thể phát hành BCTC kiểm toán năm 2021, 2022, 2023, 2024 và bán niên 2025 theo quy định.

FLC đang hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất các năm 2021-2024, cùng các báo cáo liên quan khác.
FLC đang hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất các năm 2021-2024, cùng các báo cáo liên quan khác.

Song, Tập đoàn FLC khẳng định luôn nỗ lực, chủ động, cầu thị và quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định, bền vững.

Trong công tác công bố thông tin, doanh nghiệp cho biết đang tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Hiện FLC đang hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất các năm 2021-2024, cùng các báo cáo liên quan khác.

Doanh nghiệp đã tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ, giải trình và hoàn thiện thủ tục cần thiết để khắc phục những tồn tại trong quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính của các năm trước.

FLC cho biết, ngay sau khi hoàn tất kiểm toán BCTC, Tập đoàn sẽ tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy trình pháp luật.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý về tiến độ thực hiện, nhằm đảm bảo minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

FLC cũng đề nghị cơ quan chức năng ghi nhận nỗ lực khắc phục của tập đoàn và tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian, giúp doanh nghiệp hoàn thiện các công việc còn tồn đọng, từng bước đưa hoạt động công bố thông tin vào nề nếp, ổn định và bền vững theo quy định.

Trước đó, theo một thông báo của FLC, ngày 11-11 tới đây, FLC dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai tại Hà Nội.

Hồi tháng 8, tập đoàn đã tổ chức cuộc họp lần một nhưng bất thành do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

FLC cho biết cuộc họp sẽ bao gồm các nội dung như báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

FLC cũng sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của công ty tính đến hết năm tài chính 2025.

Đồng thời thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty (nếu có).

Trước thềm cuộc họp diễn ra, FLC đã công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty với lý do không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc.

Hai lãnh đạo đề nghị công ty triệu tập ĐHĐCĐ để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định. Hiện HĐQT Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2/5 thành viên.

Bamboo Airways trở lại với Tập đoàn FLC

Bamboo Airways trở lại với Tập đoàn FLC

(PLO)- Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thống nhất để Tập đoàn FLC tiếp quản quyền điều hành Bamboo Airways, mở ra giai đoạn tái cấu trúc mới cho hãng hàng không này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.