Financial Times: Chủ tịch Hạ viện Mỹ có kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng 8

(PLO)- Trung Quốc cảnh báo chuyến thăm của bà Pelosi sẽ tác động nghiêm trọng tới nền tảng quan hệ Mỹ-Trung và gửi tín hiệu sai lầm tới chính quyền Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Financial Times (FT) dẫn sáu nguồn tin tiết lộ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang thăm Đài Loan vào tháng 8 tới nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Win McNamee/GETTY IMAGES
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Win McNamee/GETTY IMAGES

Thông tin về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung vẫn ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Kế hoạch trên cũng được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm trực tuyến trong những tuần tới.

Ba nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại về chuyến thăm Đài Loan sắp tới của bà Pelosi vì sẽ diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Trung Quốc khi nước này sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc vào ngày 1-8.

Bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Đài Loan tại Quỹ Marshall của Đức, cho biết Bắc Kinh đã trở nên "quá nhạy cảm" với Quốc hội Mỹ.

“Trung Quốc tin rằng Quốc hội Mỹ và nhánh hành pháp đang phối hợp để kiềm chế sự trỗi dậy của nước này. Do Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ và cùng đảng với Tổng thống Biden nên chuyến thăm của bà được xem là một phần của chiến lược sử dụng Đài Loan như một quân bài chống Trung Quốc và cung cấp sự ủng hộ chính thức cho nỗ lực tìm kiếm độc lập của Đài Loan” - bà Glaser nhận định.

Trong khi đó, hai nguồn tin thân cận cho biết có sự chia rẽ trong chính quyền Mỹ về việc liệu bà Pelosi có nên thăm Đài Loan hay không. Nguồn tin thứ sáu cho hay vẫn có khả năng chuyến thăm lần này của bà Pelosi sẽ không thành công.

Nếu chuyến thăm được diễn ra theo kế hoạch thì đây sẽ là chuyến đi Đài Loan đầu tiên sau 25 năm của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ đương nhiệm. Lần cuối cùng là vào năm 1997, khi ông Newt Gingrich gặp lãnh đạo Đài Loan lúc bấy giờ là ông Lý Đăng Huy.

Theo lịch trình, phái đoàn của bà Pelosi cũng sẽ thăm Nhật, Singapore, Indonesia và Malaysia cũng như thăm trụ sở Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ tại Hawaii.

Văn phòng của bà Pelosi chưa xác nhận chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm tới thăm đảo Đài Loan hay bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Á. Trong khi đó, Nhà Trắng từ chối bình luận về kế hoạch công du của Quốc hội.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối mọi hình thức tiếp xúc chính thức giữa Mỹ và Đài Loan”.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan sẽ “tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc và Mỹ, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới lực lượng ly khai đòi độc lập tại Đài Loan”.

Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin bà Pelosi ban đầu dự định ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn ​​đến Đài Loan vào ngày 10-4. Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị hoãn lại “đến một ngày sau này”, sau khi bà có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và do vấp phải sự phản đối gay gắt của giới chức chính quyền Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.