FIFA sẽ không tha thứ cho bóng đá Malaysia sau trận gặp Việt Nam

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối diện một trong những thời khắc nhạy cảm nhất lịch sử, khi làn sóng chỉ trích về quản trị yếu kém và bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch vẫn chưa hạ nhiệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Động thái toàn bộ ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức hồi giữa tuần là bước đi mạnh tay nhằm chứng minh thiện chí cải tổ, trong bối cảnh FIFA đã áp đặt các án phạt và tiếp tục theo dõi sát sao tình hình nội bộ của bóng đá Malaysia.

Không dừng lại ở đó, FAM còn chủ động mời Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tham gia giám sát quá trình “thanh lọc nội bộ”. Về mặt hình thức, đây là tín hiệu cho thấy FAM sẵn sàng mở cửa cho sự kiểm tra từ bên ngoài, với hy vọng tránh kịch bản xấu nhất là bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên. Tuy nhiên, giới quan sát đặt câu hỏi lớn: chừng đó đã đủ làm hài lòng FIFA hay chưa?

Theo nhiều chuyên gia, bản chất vấn đề không nằm ở việc ai giám sát, mà chính là mức độ thay đổi thực sự trong cấu trúc quyền lực của FAM. Tiến sĩ Faithal Hassan, nhà phê bình thể thao và giảng viên cao cấp tại Đại học Malaya, cho rằng việc ban điều hành tập thể từ chức là quyết định hợp lý, dù lẽ ra nên được thực hiện sớm hơn. Ông nhận định mục tiêu cốt lõi của động thái này là cải thiện quản trị, khôi phục uy tín và quan trọng nhất là tránh nguy cơ bị FIFA áp lệnh cấm thi đấu.

fifa-khong-tha-thu-cho-bong-da-malaysia-sau-tran-gap-viet-nam (2).jpg
FIFA phát hiện có đến 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong đội hình của tuyển Malaysia. Ảnh: TNST.

Dù vậy, Faithal tỏ ra thận trọng với mô hình giám sát hiện tại. Theo ông, sự tham gia của AFC chưa chắc bảo đảm tính độc lập tuyệt đối trong quá trình cải cách, nhất là khi nhiều nhân vật chủ chốt của FAM vẫn tiếp tục giữ vai trò trong bộ máy điều hành. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với kịch bản FIFA thường áp dụng trong các cuộc khủng hoảng quản trị nghiêm trọng khi thành lập một ủy ban bình thường hóa.

Ủy ban bình thường hóa do FIFA bổ nhiệm thường nắm toàn quyền điều hành liên đoàn quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp. Những người đang tại vị bị gạt sang một bên, các cải cách được thúc đẩy từ bên ngoài, và một lộ trình rõ ràng được đặt ra nhằm tái lập trật tự trước khi tiến hành bầu cử mới. Cơ chế này thường xuất hiện khi bầu cử mất tính minh bạch, quản trị sụp đổ hoặc xung đột lợi ích vượt quá ngưỡng chấp nhận.

Ngược lại, phương án hiện tại của FAM vẫn dựa nhiều vào sự liên tục nội bộ. Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng cải cách có thể chỉ mang tính bề mặt, trong khi các vấn đề cốt lõi chưa được xử lý triệt để. Faithal chỉ ra rằng vẫn còn những dấu hỏi xoay quanh vai trò của Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người được cho là tiếp tục tham gia sâu vào tiến trình làm việc với AFC, cũng như trách nhiệm của chủ tịch danh dự.

fifa-khong-tha-thu-cho-bong-da-malaysia-sau-tran-gap-viet-nam (1).jpg
Làng bóng Malaysia vẫn chưa hết rắc rối và phải chờ đến cuối tháng 2 mới biết số phận của mình. Ảnh: TNST.

Trước mắt, FAM đã tránh được kịch bản bị “tiếp quản” từ bên ngoài, điều vốn luôn gây tổn hại lớn về hình ảnh và quyền tự chủ. Nhưng khi sự giám sát từ FIFA ngày càng gắt gao, có một câu hỏi vẫn treo lơ lửng là liệu một cuộc cải cách do chính nội bộ FAM dẫn dắt, dẫu có AFC đứng bên cạnh, có đủ sức thuyết phục tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá, hay đây chỉ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn?

Cần biết sự rắc rối của bóng đá Malaysia nổ ra và kéo dài hơn nửa năm qua là khi đội tuyển quốc gia đưa 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là giả mạo giấy tờ vào sân để thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi bị phát hiện, FIFA đã trừng phạt FAM và treo giò 7 cầu thủ này trong 1 năm.

Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) lại vừa tạm hoãn “thi hành án” đối với 7 cầu thủ này, đồng nghĩa với việc họ có quyền chơi trận tái đấu với Việt Nam vào ngày 31-3. Chung quy lại, sẽ rất khó cho FIFA “tha bổng” cho các cầu thủ nhập tịch lẫn bóng đá Malaysia khi họ từng bị xử thua 3 trận giao hữu. Phán quyết chính thức cuối cùng do FIFA công bố vào cuối tháng 2.

AFC chính thức lên tiếng, Malaysia rơi vào ma trận pháp lý của FIFA

AFC chính thức lên tiếng, Malaysia rơi vào ma trận pháp lý của FIFA

(PLO)- Sau nhiều ngày giữ im lặng, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cuối cùng đã chính thức phản hồi trước làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, những người vừa được Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và FIFA cho phép tạm thời trở lại thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.