FIFA minh bạch, muốn tiền đến tay cầu thủ đúng và đủ

(PLO)- FIFA vừa thông báo cách trao tiền công cho cầu thủ nữ dự World Cup 2023 đó là trả trực tiếp cho cầu thủ chứ không thông qua đại diện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều này có được phần lớn là nhờ Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề thế giới (FIFPro) đề xuất trực tiếp lên FIFA vì quyền lợi của các cầu thủ và được FIFA tán thưởng, hưởng ứng.

FIFA rất minh bạch và công bố số tiền công đến tay mỗi cầu thủ tùy theo thành tích của đội bóng. Cụ thể là đội bóng bị loại sau ba trận vòng bảng mỗi cầu thủ nhận trực tiếp 30.000 USD. Tương tự là dừng chân ở vòng 16 đội mỗi cầu thủ nhận 60.000 USD; bị loại ở tứ kết sẽ nhận 90.000 USD/cầu thủ; đội hạng tư mỗi cầu thủ nhận 165.000 USD; hạng ba là 180.000 USD/cầu thủ; hạng nhì là 195.000 USD/cầu thủ. Riêng đội đoạt chức vô địch, mỗi cầu thủ sẽ được FIFA trao trực tiếp 270.000 USD.

FIFA vừa thông báo cách trao tiền công cho cầu thủ nữ dự World Cup 2023 đó là trả trực tiếp.

FIFA vừa thông báo cách trao tiền công cho cầu thủ nữ dự World Cup 2023 đó là trả trực tiếp.

Số tiền này FIFA thông báo sẽ chia đều cho mỗi cầu thủ trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký chứ không phân biệt cầu thủ đá chính hay dự bị.

Ngoài ra, các LĐBĐ quốc gia có đội tham dự cũng được FIFA gửi trực tiếp kinh phí cụ thể là: 1.560.000 USD cho liên đoàn có các đội tham dự vòng bảng rồi bị loại; 1.870.000 USD cho liên đoàn có đội lọt vào vòng 16 đội; 2.180.000 USD nếu có đội lọt vào tứ kết; 2.455.000 USD cho liên đoàn có đội đứng hạng tư; 2.610.000 USD nếu có đội đứng hạng ba; 3.015.000 USD cho liên đoàn có đội đứng hạng nhì; với liên đoàn có đội đoạt chức vô địch thì FIFA sẽ trao 4.290.000 USD.

Được biết FIFPro rất quyết liệt trong đề xuất công khai, minh bạch và trao tiền trực tiếp cho cầu thủ vì trước đây đã từng có nhiều cầu thủ của các đội bóng lên tiếng phản ánh rằng họ không nhận đủ tiền mà FIFA công bố hoặc tiền công của họ bị cắt xén cho những mục đích khác hoặc tiền công của họ nhưng LĐBĐ quốc gia lại chia theo cách của liên đoàn…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.