FIFA không tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia

(PLO)- Tổng thống Joko Widodo của Indonesia khẳng định sau sự cố sân Kanjuruhan đêm 1-10 khiến 131 người chết, FIFA không tước quyền đăng cai World Cup U-20 năm tới của họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào giữa tuần sau, đoàn quan chức của FIFA dẫn đầu là Chủ tịch Infantino sẽ đến Indonesia gặp Tổng thống Widodo để bàn chuyện an ninh, an toàn cho bóng đá Indonesia nói chung và World Cup U-20 năm tới nói riêng. Tổng thống Widodo đã chỉ ra sai lầm của lực lượng công lực là dùng hơi cay và bom cháy bắn vào đám đông trong sân dẫn đến việc 131 người chết và trên 3.000 người bị thương.

Tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa Kanjuruhan. Ảnh: BOLA

Tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa Kanjuruhan. Ảnh: BOLA

Việc lực lượng làm nhiệm vụ trong sân bóng mà mang theo hơi cay và bom cháy để dẹp loạn là sai “quy chế tổ chức trận đấu”. Ông Widodo nói: “Lực lượng hành pháp của Indonesia có thói quen dùng súng bắn hơi cay và bom cháy. Họ hay làm nhiệm vụ dẹp loạn biểu tình trên đường phố bằng thứ vũ khí này nên họ cũng “hành trang” tương tự khi làm nhiệm vụ tại sân Kanjuruhan”.

Các bộ liên quan của Indonesia như Bộ Thanh niên và Thể thao, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Cảnh sát, LĐBĐ Indonesia đã tổng rà soát mức độ an toàn các sân bóng trên quy mô toàn quốc, đồng thời đưa ra những chuẩn mực mới trong việc gìn giữ an ninh trật tự trận bóng. Theo đó, cảnh sát không được quyền mang hơi cay và bom cháy vào sân dù không khai hỏa.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan nói với báo chí rằng điều kiện buộc Indonesia phải cải thiện gấp từ đây không chỉ liên quan đến World Cup U-20 năm tới mà còn về lâu về dài với bóng đá Indonesia.

Nói về việc FIFA không tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia, ông Mochamad Iriawan giải thích: “FIFA không tước quyền đăng cai nhưng sẽ can thiệp vào công tác tổ chức của Indonesia ở diện sâu và rộng, qua đó truyền đạt công tác quản trị lẫn tổ chức các trận đấu theo chuẩn FIFA. Từ lâu, vấn nạn bạo loạn gây chết người trong bóng đá luôn là nỗi thách thức lớn của chúng ta”.

Thảm họa Kanjuruhan có sáu cá nhân bị khởi tố hình sự gồm ba cảnh sát và ba quan chức của CLB Arema cùng ban tổ chức sân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.