FIFA Days tháng 11, tuyển Nga đá với ai?

(PLO)- "Quân xanh" của tuyển Nga đến từ Trung Mỹ-Caribe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Valery Karpin vẫn tập trung đội tuyển quốc gia Nga theo lịch FIFA Days. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia 11 này, tuyển Nga đá giao hữu quốc tế một trận. Tuyển Cuba là khách mời của LĐBĐ Nga. Đội bóng vùng Trung Mỹ-Caribe này bay đến Moscow để làm “quân xanh” cho thầy trò Valery Karpin. Kết quả là tuyển Cuba bị tuyển Nga “dội mưa gôn” vào lưới với tám bàn.

Tuyển-Nga-4.jpg
Miranchuk của tuyển Nga trong pha đi bóng trước sự cản phá của hậu vệ Cuba. Ảnh: S.E

Sân vận động Moscow đón hơn 40 ngàn khán giả Nga đến xem trận tuyển Nga gặp Cuba vì fan bóng đá Nga đang “khát” bóng đá quốc tế. Cuba không mạnh về bóng đá mà mạnh ở một số môn Olympic như quyền Anh, bóng rổ và một số nội dung vật cổ điển mà thôi. Thời kỳ thịnh vượng, bóng đá Cuba cũng chỉ ở dạng nghiệp dư và bây giờ vẫn thế.

Tám bàn thắng tuyển Nga do công các cầu thủ Oblyakov, Golovin, Miranchuk, Silyanov, Sobolev, Prutsev, Krivsov và Mostovoi ghi. Khi bị FIFA và UEFA trừng phạt, tuyển Nga ngoài việc không được tham dự các giải thuộc UEFA và FIFA thì các trận giao hữu họ cũng không được đá với các đội châu Âu.

Tuyen-Nga-2.jpg
Hình ảnh huyền thoại cách mạng Mỹ La tinh Che Guevara trên sân Moscow. Ảnh: S.E

Qua những đợt FIFA Days thời gian qua, tuyển Nga lần lượt đá giao hữu với nhiều đội tuyển Trung Á như Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran và cả Iraq.

Tuyển Nga cũng đá giao hữu với các đội châu Phi như Ai Cập, Cameroon. Chuỗi ngày FIFA Days tháng 11 này, tuyển Nga tập trung và đá giao hữu với tuyển Cuba và thắng 8-0.

Tuyen-Nga-1.jpg
Tuyển Cuba quá yếu so với tuyển Nga. Ảnh: S.E

Theo như lời hứa của Chủ tịch LĐBĐ Nga thì bóng đá Nga sẽ gia nhập gia đình châu Á, AFC vào cuối năm nay (?). Gần đây Chủ tịch UEFA Ceferin đến thăm Nga. Ông Ceferin gợi ý bóng đá Nga nên gia nhập AFC. Năm tới, U-17 Nga sẽ được tham dự các giải châu Âu vì lệnh cấm Nga được dỡ bỏ với bóng đá cấp độ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.