FIFA chúc mừng thầy Park, Quang Hải; bầu Hiển giải cứu CLB nữ

(PLO)- Chủ tịch FIFA chúc mừng thầy trò HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam; TNG Thái Nguyên được bầu Hiển "giải cứu"; CLB Trung Quốc tung tiền hỏi mua "Messi Thái".

FIFA chúc mừng HLV Park và Quang Hải

Chủ tịch LĐBĐ Thế giới (FIFA), Gianni Infantino, đích thân gửi thư chúc mừng sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đoạt hai giải thưởng danh giá nhất AFF Awards 2019, diễn ra thành công tại Hà Nội tối 8-11.

Quang Hải, Ngọc Hải, Văn Lâm và HLV Park được vinh danh tại AFF Awards 2019. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong thư chúc mừng gửi đến VFF, Infantino viết lời tri ân đến chủ nhà Việt Nam: “Tôi xin chúc mừng HLV Park Hang-seo và cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam, những người đoạt các giải thưởng danh giá nhất, HLV và Cầu thủ của năm.

Tham dự lễ trao các giải thưởng uy tín nhất của bóng đá khu vực, Phó Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom được vinh dự chứng kiến buổi lễ ghi nhận những đóng góp của các tài năng bóng đá và quan chức của 12 LĐBĐ thành viên Đông Nam Á”.

Thủ môn Văn Lâm chia sẻ niềm vui với thầy Park. Ảnh: NGỌC DUNG

Sau thành công của bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, thầy Park vinh dự được AFF trao giải thưởng HLV xuất sắc nhất, tiền vệ Quang Hải giành giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất năm. Cùng với đó, tập thể đội tuyển Việt Nam giành giải thưởng lớn Đội tuyển quốc gia của năm.

Ngoài ra, Quang Hải còn cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải vinh danh ở hạng mục The Best XI AFF 2019.

Chanathip (18) cùng các đồng đội CLB Consadole Sapporo. Ảnh: GETTY

“Đại gia” Trung Quốc muốn chiêu mộ “Messi Thái”

Truyền thông Thái Lan cho biết “gã khổng lồ” Trung Quốc CLB Shanghai SPIG sẵn sàng bỏ ra 2,1 triệu USD (tương đương 66 triệu baht) để chiêu mộ tiền vệ có biệt danh “Messi Thái” Chanathip Songkrasin từ CLB Nhật Bản.

Cùng với giá trị chuyển nhượng cao, CLB này còn chấp nhận trả mức lương 66.000 USD/tháng (tương đương 2 triệu baht), để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ thuận chân trái của đội tuyển Thái Lan.

"Messi Thái" chụp chung với huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha.

Hiện tại, Chanathip đang thuộc biên chế CLB Consadole Sapporo thi đấu tại giải nhà nghề J-League Nhật Bản. Dù bị chấn thương liên tục nhưng “Messi Thái” vẫn được HLV Mihailo Petrovic rất trọng dụng khi sử dụng anh trong 25 trận đấu, ghi bốn bàn và thực hiện được bảy pha kiến tạo giúp cho đồng đội lập công.

Được biết trước thông tin của tờ Matichon Thái Lan, “Messi Thái” chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Tiền vệ sinh năm 1993 hiện đang cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị trận đấu vòng loại World Cup 2022, làm khách trên sân của Malaysia.

TNG Thái Nguyên được ông bầu Đỗ Quang Hiển đầu tư năm năm. Ảnh: CMQ

Được bầu Hiển “giải cứu”, Thái Nguyên đặt mục tiêu vào tốp 3

Tuyên bố vừa được HLV trưởng Đoàn Việt Triều phát biểu chiều 13-11, sau khi đội bóng đá nữ TNG Thái Nguyên được tập đoàn của bầu Hiển “giải cứu” khỏi nguy cơ xóa sổ.

Theo ký kết thỏa thuận hợp tác và hợp đồng tài trợ giữa đôi bên, T&T Group sẽ giúp triển khai các mục tiêu: Nâng mức thu nhập cơ bản lên bằng các CLB khác. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thi đấu theo yêu cầu của BHL. Đảm bảo kinh phí tập huấn, thi đấu các giải quốc nội. Không chỉ đầu tư giúp đào tạo bóng đá nữ, bóng đá trẻ nam cũng sẽ được đơn vị này đầu tư phát triển trong tương lai.

Trước đó, TNG Thái Nguyên đứng trước nguy cơ xóa sổ bởi địa phương này không đủ kinh phí duy trì đội bóng nữ. Theo chia sẻ của HLV Đoàn Việt Triều, mỗi cầu thủ chỉ có 100.000 đồng tiền ăn/ngày. Tiền công tập luyện mỗi ngày 60.000 đồng, vỏn vẹn mỗi cầu thủ có thu nhập 1,320.000 đồng/tháng trong khi lương công nhân trung bình 8-10 triệu đồng/tháng khiến nhiều nữ cầu thủ bỏ nghề tìm công việc khác mưu sinh.

Trong năm 2019, đội bóng nữ Thái Nguyên (xanh) đoạt HCĐ Cúp Quốc gia. Ảnh: CMQ

Giữa muôn vàn khó khăn nhưng TNG Thái Nguyên đã thực hiện được điều không phải CLB nữ nào cũng làm được, là đoạt HCĐ Cúp Quốc gia 2019. Tại giải VĐQG 2019, TNG Thái Nguyên cán đích vị trí thứ 5/7 sau bốn “đại tỉ” TP.HCM I, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam và TKS Việt Nam.

Được biết hợp đồng tài trợ kéo dài trong thời hạn năm năm nhưng chi tiết không được đôi bên tiết lộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.