FIFA bác đề xuất của tuyển Iran

(PLO)-Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj cùng lên tiếng quanh chuyện tuyển Iran dự World Cup 2026 trên đất Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Iran vượt qua vòng loại World Cup 2026 với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có nhiều tranh luận xung quanh chuyện Iran có tham dự World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada mùa hè này hay không, sau khi Iran xung đột với Mỹ và Israel.

Vào thời điểm cuối năm ngoái, cơ quan ngoại giao Mỹ tuyên bố không cấp thị thực cho Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj và HLV trưởng tuyển Iran, ông Ali Gholeneoi đến Mỹ dự lễ bốc thăm World Cup 2026 ngày 15-12-2025 và cũng không cấp thị thực hai vị này dự World Cup vào ngày 11-6. Iran đã tuyên bố xem xét tẩy chay World Cup 2026.

Tong- trum-trum-1.jpg
Hình ảnh tuyển Iran tại lễ bốc thăm World Cup 2026 hồi giữa tháng 12 năm rồi.

Tuy nhiên cuối cùng Iran vẫn cử đại diện dự bốc thăm World Cup 2026. Bây giờ, Iran lại cân nhắc việc bỏ World Cup. Ban đầu, tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm “tôi không quan tâm Iran bỏ World Cup 2026 hay không, vì đó là đội bóng yếu, họ không góp phần vào thành công World Cup”. Tuy nhiên sau đó ít ngày thì ông Trump lại tuyên bố “World Cup 2026 chào đón tuyển Iran”, rồi sau đó ông lại khuyên Iran không nên tham dự World Cup vì sự an toàn của chính họ.

Sau đó, Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj viết lên trang xã hội, “tuyển Iran không thể đến Mỹ dự World Cup, chúng tôi đến một quốc gia và quốc gia đó đang tấn công đất nước chúng tôi liệu có hợp lý!?”. Ông Mehdi Taj còn đặt câu hỏi nếu Mỹ không bảo vệ được sự an toàn cho các cầu thủ đến dự World Cup thì họ có xứng đáng đăng cai giải đấu?

Gần nhất, Iran tuyên bố cứng “không có ai có quyền ngăn cản tuyển Iran dự World Cup".

Ngày 18-3, Chủ tịch Mehdi Taj đưa ra yêu cầu với liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chuyển địa điểm đội Iran từ Mỹ sang Mexico thi đấu. Tại World Cup, Iran ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Iran đá hai trận tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle, đều tại Mỹ. Tuy nhiên FIFA không chấp nhận điều này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.