FBI điều tra vụ "Hitler dùng tàu ngầm trốn sang Argentina"

Những tài liệu mới được giải mật của Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã tiết lộ, cơ quan này từng cử đặc vụ sang Argentina truy tìm dấu tích Adolf Hitler vì cho rằng trùm phát xít Đức đã sử dụng tàu ngầm tẩu thoát thành công sang Nam MỸ.

FBI điều tra vụ "Hitler dùng tàu ngầm trốn sang Argentina" ảnh 1Trùm phátxít Đức Adolf Hitler (Nguồn: Getty)

Những thông tin trong tập tài liệu này cho biết Mỹ từng nghi vấn Hitler sống trong một trang trại được canh gác cẩn mật cuối Thế chiến thứ 2, thay vì tự sát trong căn hầm tại Berlin năm 1945 như sử sách ghi lại. Theo đó, Hitler đã phải chống chọi với căn bệnh hen suyễn và viêm loét dạ dày khi sống tại đây.

Một tập tài liệu thậm chí còn cho rằng, J Edgar Hoover, vị giám đốc huyền thoại của FBI đã nghi ngờ rằng Hitler không hề chết như lầm tưởng suốt hàng thập kỷ qua.

Chi tiết đáng kinh ngạc nhất là việc một nhân chứng người Argentina thừa nhận đã giúp đỡ Hitler chạy thoát và ông này còn miêu tả lại quá trình đó. 

Ngoài Hitler, còn có những người Đức khác cùng lên chiếc tàu ngầm chạy trốn sang Nam Mỹ trong khoảng thời gian 2 tuần rưỡi sau khi Berlin sụp đổ tháng 4 năm 1945.

Hitler và những người đồng hành của mình đã cưỡi ngựa lên chân núi ở phía nam Andes. Họ lập một kế hoạch chi tiết cho việc sinh hoạt cùng các gia đình người Đức ở những ngôi làng xung quanh đó. 

Người đàn ông Argentina đó đã cung cấp những thông tin quan trọng đó cho chính quyền Mỹ với hy vọng có thể giúp những người tị nạn khác trở lại quê hương họ. 

Ông này còn miêu tả hình dáng Hitler cho một nhà báo của tờ Los Angeles Examiner ngày 29 tháng 7 năm 1945 và nói rằng trùm phát xít đang bị hen suyễn nặng, viêm loét dạ dày, cạo hàng râu dài và chỉ để lại một chỏm quen thuộc ở nhân trung.

Nhân chứng này còn cung cấp những thông tin về nơi ở của Hitler: “Nếu bạn đến một khách sạn ở San Antonio, Argentina, tôi sẽ giúp bạn gặp một người biết rõ nơi mà Hitler đã ở. Nó được canh gác rất cẩn mật. Và nếu chẳng may bạn lạc vào, bạn sẽ rất dễ bị nguy hiểm đến tính mạng”.

Tuy nhiên, trong một tập tài liệu khác ngày 21 tháng 9 năm 1945 có tên “Bí ẩn Hitler”, những người chịu trách nhiệm đã thêm vào vài dòng chữ: “Do thiếu thông tin đầy đủ, những nỗ lực tiếp tục tìm kiếm nơi ở của Hitler là không thể”.

Một số thông tin khác của FBI thì lại nghi ngờ Hitler rời đến New York, và một lần nữa, đã cạo râu. Những tiết lộ này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi bức ảnh Hitler được cho là chụp cùng một phụ nữ da đen ở Brazil được tung ra.

Theo phân tích của một sinh viên tên Simoni Renee Guerreiro Dias, trùm phát xít chết ở tuổi 95 tại đất nước này.

Trước đó, ông ta đã trốn chạy sang Paraguay, Argentina rồi mới chuyển đến sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc bang Mato Grosso. Trong thời gian này, ông thay tên thành Adolf Leipzig, được 12,000 người dân sinh sống tại Nossa Senhorra do Livramento gọi với biệt danh thân mật: “Người Đức già”./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.