Fans bóng đá Trung Quốc lấy đội nữ chế nhạo đội nam thua Việt Nam

(PLO)- Giới hâm mộ sử dụng ngôi vô địch Asian Cup của đội tuyển nữ chế nhạo đội tuyển nam Trung Quốc khi để thua tuyển Việt Nam 1-3 và chính thức ra rìa ở vòng loại cuối cùng World Cup 2023.

Trang mạng xã hội Weibo xôn xao với màn ăn mừng của “Những bông hồng thép” Trung Quốc sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển nữ Hàn Quốc trong trận chung kết.

Man United bị ‘ám’ và gặp quá nhiều sai lầm
Man United bị ‘ám’ và gặp quá nhiều sai lầm
(PLO)- David de Gea nghĩ rằng ai đó đã đặt ra "lời nguyền" cho Manchester United khi thủ môn này chia sẻ anh không hiểu hoàn toàn tại sao Quỷ đỏ có quá nhiều điều sai lầm trong những năm gần đây.

Cư dân mạng khen ngợi đội tuyển nữ đã “lấy lại phẩm giá của bóng đá Trung Quốc” sau khi đội nam bỏ lỡ vòng loại FIFA World Cup 2022. Theo đó, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Trung Quốc đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp hai trước tuyển nữ Hàn Quốc để giành chức vô địch AFC Asian Cup lần thứ 9 kéo dài kỷ lục.

Và chiến thắng kịch tính đã mang lại sự cuồng nhiệt cho người hâm mộ bóng đá trên cả nước, những người đã chứng kiến đội nam tập tễnh trong cuộc chạy đua giành suất tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2022 vào ngày Tết Nguyên đán.

Tuyển nữ Trung Quốc xuất thần lội ngược dòng trước đồng nghiệp nữ Hàn Quốc trong trận chung kết Asian Cup. Ảnh: AN.

Chủ đề này nhanh chóng trở thành xu hướng với hàng triệu lượt tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội sau trận đấu. Cư dân mạng đã ăn mừng chiến thắng của đội nữ - và không bỏ lỡ cơ hội khác để đào sâu thêm thất bại bẽ mặt 1-3 của thầy trò Li Xiaopeng trước tuyển Việt Nam.

Weibo cũng xôn xao với thông tin "Những bông hồng thép" của HLV Shui Qingxia bỏ túi 10 triệu nhân dân tệ (1,57 triệu USA) tiền mặt từ nhà tài trợ Mengniu, công ty sữa Trung Quốc, trong khi Alipay cũng hứa thưởng cho các cầu thủ.

“Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã giành chức vô địch” - một người dùng Weibo viết - “Tại thời điểm lễ hội này, tôi muốn nói điều gì đó: làm ơn trục xuất bóng đá nam ra khỏi bản đồ bóng đá Trung Quốc, cảm ơn!”. Một tài khoản khác ví đội nam như một “đứa con trai đã dùng hết của cải nhưng chẳng đạt được gì”, và đội nữ là “đứa con gái bị sai trái nhưng rất hy vọng”.

Fans bóng đá Trung Quốc chế giễu tuyển nam thông qua hình ảnh hào hùng của "những bông hồng thép". Ảnh: AN.

Một cư dân mạng đã ca ngợi khả năng "sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng" của đội tuyển nữ quốc gia, "nghị lực không bao giờ bỏ cuộc" và "tinh thần bình tĩnh và quyết tâm" của họ.

"Bóng đá nam Trung Quốc, bạn có thể là một cô gái nhỏ?" – dân mạng viết thêm - "Chúng tôi đã cười nhạo đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, và hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã sử dụng phương pháp đảo ngược để lấy lại phẩm giá của bóng đá Trung Quốc!".

Những người hâm mộ khác hy vọng chiến thắng tại AFC Asian Cup có thể kích thích nhiều hơn sự quan tâm đến cuộc chơi của cầu thủ nữ và kiếm được nhiều tiền hơn cho họ.

"Có cách nào để khiến đội tuyển bóng đá nữ kiếm được nhiều tiền hơn không?" - một người dùng mạng hỏi “Có thể trong tương lai họ sẽ tổ chức nhiều trận đấu cấp CLB hơn cho môn bóng đá nữ, và khi đó mọi người sẽ mua vé để xem những khoản tiền thưởng và giá trị của họ. Rốt cuộc, họ thu được bao nhiêu là do thị trường quyết định”.

Tuyển nữ Việt Nam cũng có suất tham dự vòng chung kết World Cup 2023 khai mạc vào tháng 7 sang năm tại Úc và New Zealand. Ảnh: AN.

Trong khi đó, chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa chúc mừng Trung Quốc giành chức vô địch Asian Cup nữ: “Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã theo dõi các đội bóng hàng đầu châu Á thi đấu mà đỉnh điểm là Trung Quốc đã đăng quang ngôi vô địch”.

Chủ tịch AFC cũng gửi lời chúc mừng đến Hàn Quốc, Nhật Bản và các nhà làm nên lịch sử Philippines và Việt Nam về việc vượt qua vòng loại giải bóng đá nữ thế giới để đến Úc và New Zealand vào năm sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.