FAM trách móc FIFA

(PLO)-FAM trách móc FIFA không cung cấp hồ sơ gốc, nhưng Malaysia lại quá rành việc nhập tịch cầu thủ dạng di sản...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với bóng đá Malaysia việc nhập tịch cầu thủ đã tiến hành hơn hai thập niên nay rồi, nhưng bây giờ FAM trách móc FIFA.

Bóng đá Malaysia gần 2 thập niên qua đã có quá nhiều trường hợp nhập tịch dạng di sản lẫn không di sản. Dạng không di sản như kiểu Nguyễn Xuân Son của Việt Nam, dạng di sản là các cầu thủ có ông bà nội sinh ra ở quốc gia nhập tịch.

Bong- da- Malaysia- Facindo-Garces.jpg
Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt. Ảnh:Bola

Trong quá khứ, LĐBĐ Malaysia (FAM) có rất nhiều cầu thủ nhập tịch dạng di sản như Matthew Davis, Dominic Tan, Daniel Ting, Daniel Amir, Darren Lok, Fergus Tierney, Corbin Ong, Dions Cool... trải dài gần 2 thập niên qua đều có lý lịch, ông bà, cha mẹ rõ ràng. Điều này thì FAM nói riêng, các phòng ban và Cục đăng ký quốc tịch đã rõ ràng và rành việc.

Ấy vậy mà khi FAM bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phát giác làm sai lệch hồ sơ nhập tịch đến 7 tuyển thủ thì họ lại ngây ngô đến buồn cười rồi FAM trách móc FIFA, cãi chày cãi cối.

FAM lập luận rằng, họ không hề nhận được lý lịch gốc, trong đó có nơi sinh của ông bà 7 cầu thủ (?). FAM còn tỏ ý trách móc FIFA không cung cấp hồ sơ gốc 7 tuyển thủ trên cho FAM. Đến nay thì có lẽ “cạn lời” với cách ngây ngô, đổ thừa của FAM và có ý quy trách nhiệm cho FIFA.

Lịch sử gần 20 năm qua, các đội tuyển Malaysia và nhiều CLB, trong đó dẫn đầu là CLB Johor Darul Tazim của ông Hoàng Ismail liên tục nhập tịch từ cầu thủ di sản cho đến nhập tịch thuần túy. Vậy mà bây giờ họ tỏ ra ngây ngô, không thạo việc, “lỗi kỹ thuật” lại làm làm lệch cùng lúc 7 hồ sơ quan trọng nhất, những cầu thủ chất lượng nhất của đội tuyển Malaysia.

FAM đang nhờ Cục Hộ tịch hỗ trợ ở điểm này, cái chính là để nói rằng, họ không được cung cấp hồ sơ gốc (?).

Cách FAM trách móc FIFA là rất thất vọng ở một đội tuyển quá rành việc nhập tịch, lại có rất nhiều quan chức cao cấp làm việc ở AFC và thậm có ông Chủ tịch danh dự FAM là ông Hamidin Amin đang là Ủy viên Ban chấp hành FIFA.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.