Facebook mất hơn 3 tỉ đô sau khi cải tổ

(PLO)- Sau quyết định thay đổi nền tảng News Feed, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã mất 3,3 tỉ USD chỉ sau một đêm.

Sau khi Facebook công bố sẽ thay đổi nền tảng News Feed vào ngày 11-1, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 4%.

Sau khi đóng cửa giao dịch vào ngày 12-1, cổ phiếu của Facebook ở mức 179,37 USD, giảm hơn 4,4% so với ngày 11-1 là 187,77 USD. Tạp chí Forbes ước tính tài sản cá nhân của Mark Zuckerberg đã giảm đi 3,3 tỉ USD sau quyết định cải tổ này.

Ông chủ Facebook (33 tuổi) đã bắt đầu thành lập Facebook từ năm 19 tuổi, hiện vẫn sở hữu 17% cổ phần công ty. Giải thích về quyết định cải tổ Facebook vào ngày 11-1, Mark cho biết mong muốn Facebook sẽ ưu tiên những bài đăng từ bạn bè và gia đình người dùng hơn là các bài đăng quảng cáo của các doanh nghiệp.

"Chúng tôi xây dựng Facebook với mục tiêu giúp mọi người kết nối với nhau và mang chúng ta đến gần hơn với những người quan trọng với mình. Nhưng gần đây chúng tôi nhận được phản hồi rằng nhiều nội dung công khai gồm các bài đăng từ các doanh nghiệp, thương hiệu và kênh truyền thông đã lấn lướt những chia sẻ của người thân. Do đó, tôi đã thay đổi mục tiêu, từ giúp người dùng thấy những thông tin liên quan sang giúp họ có những tương tác xã hội ý nghĩa hơn”.

Quyết định thay đổi nền tảng News Feed đã khiến ông chủ Facebook mất hơn 3 tỉ đô chỉ sau một đêm. Ảnh: INDEPENDENT

Tuy nhiên, một số người cho rằng mục đích chính của Facebook khi thực hiện cải tổ này là để giải quyết tình trạng “sụp đổ nội dung”. Đây là hiện tượng khi người dùng ngừng chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân trên Facebook, khiến mạng xã hội này thu được ít dữ liệu hơn để cung cấp cho các nhà quảng cáo. 

 Lần thay đổi News Feed này sẽ khuyến khích mọi người chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, thông qua đó làm tăng lợi ích thương mại của Facebook. Thị trường dường như phản ứng không mấy tích cực trước quyết định cải tổ này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nó sẽ đem lại hiệu quả cho Facebook trong thời gian dài. 

Hiện chưa rõ tài sản của Mark Zuckerberg sẽ giảm đi bao nhiêu trong thời gian thực hiện thay đổi này. Cùng thời điểm này vào năm ngoái cổ phiếu Facebook có giá khoảng 127 USD, giá trị của công ty vẫn tăng hơn 40% so với năm trước đó. Và hiện dù mất 3,3 tỉ USD, tài sản của Mark Zuckerberg vẫn còn tới 72,4 tỉ USD.

Vào tháng 12-2015, Mark Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan cho biết họ đang lên kế hoạch tặng 99% cổ phần Facebook để làm từ thiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.