Facebook mất hàng chục tỉ USD vì làn sóng tẩy chay quảng cáo

(PLO)- Cổ phiếu của Facebook liên tục ghi nhận sụt giảm sau khi hứng chịu thêm nhiều công ty lớn từ chối chi tiền quảng cáo trên nền tảng này.

Theo Business Insider, cổ phiếu của Facebook giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch sáng 29-6 sau khi thêm tập đoàn bán lẻ Target tuyên bố sẽ tạm ngưng quảng cáo trên nền tảng Facebook và Instagram trong tháng 7.

Trước đó, vào hôm 26-6, chỉ sau tuyên bố từ chối chi tiền quãng cáo trên các mạng xã hội của hãng Unilever ít lâu, giá cổ phiếu của Facebook giảm 8,3%, làm bốc hơi 56 tỉ USD giá trị vốn hóa của công ty trên thị trường.

Tài sản của tỉ phú Zuckerberg cũng vì thế mà giảm khoảng 7,2 tỉ USD còn 82,3 tỉ USD, mất vị trí giàu thứ 3 thế giới vào tay ông chủ thương hiệu thời trang Louis Vuitton - Bernard Arnault.

Theo tờ Washington Post, chiến dịch #StopHateForProfit (Ngừng gieo rắc thù hận vì lợi nhuận) các tổ chức dân quyền đã khởi xướng kêu gọi các doanh nghiệp ngừng chi tiêu quảng cáo trên Facebook trong tháng 7 để tạo áp lực tài chính buộc mạng xã hội này thay đổi về chính sách kiểm duyệt nội dung của mình.

Tính đến nay, đã có hơn 160 công ty đồng ý không mua quảng cáo trên nền tảng Facebook trong tháng 7, thậm chí một số doanh nghiệp cho biết sẽ ngừng chi tiền cho việc quảng cáo đến hết năm 2020, trên các mạng xã hội, không riêng gì Facebook.

Chính điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cổ phiếu của Twitter- một mạng xã hội lớn khác tại Mỹ, khi giá cổ phiếu giảm 7,4% xuống còn 29,05 USD chi sau lời tuyên bố ngừng chi tiền quảng cáo của hãng Unilever vào hôm 26-6.

Một số thương hiệu lớn từ chối chi tiền quảng cáo trên Facebook. Ảnh: Getty

Không thể phủ nhận, làn sóng tẩy chay của các doanh nghiệp trên toàn cầu đã thổi bay hàng chục tỉ USD vốn hóa của ông trùm Facebook trong vài ngày cuối tuần qua. Mặc dù trước sức ép liên quan đến tài chính, ông Zuckerberg đã nhanh chóng tuyên bố mạng xã hội này sẽ dán nhãn tất cả bài đăng liên quan đến thông tin sai lệnh và kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, và nhấn mạnh không có ngoại lệ cho các chính trị gia.

Cách đó không lâu, mạng xã hội hàng đầu thế giới này cũng thông báo công ty sẽ cam kết ủng hộ 10 triệu USD gửi tới các nhóm hoạt động vì công lý chủng tộc. Bên cạnh đó sẽ nỗ lực nhiều hơn để hỗ trợ sự công bằng và an toàn cho cộng đồng người da màu thông qua Facebook.

Trái với mong đợi, những động thái này dường như không xoa dịu được làn sóng tẩy chay đang ngày một mạnh mẽ. Người ta lo ngại, Facebook sẽ bị thiệt hại nặng nề từ các cuộc rút lui quảng cáo từ các đại gia kinh tế.

Tuy nhiên những nhà nghiên cứu truyền thông và công nghệ lại cho rằng, cuộc tẩy chay ít nhiều làm giảm doanh thu của mạng xã hội này nhưng không tác động nhiều tới tài chính của công ty.

Theo Reuters, Facebook thu khoảng 70 tỉ USD doanh thu quảng cáo mỗi năm và chỉ khoảng ¼ trong số đó đến từ các công ty lớn như Unilever. Phần lớn doanh thu có được nhờ các doanh nghiệp nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.