EVN lãi gần 700 tỉ đồng từ kinh doanh điện trong năm 2018

(PLO)- Doanh thu bán điện năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 332.980 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.

Chiều 18-12, Bộ Công Thương đã họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí giá thành sản xuất điện năm 2018 của EVN.

Theo đó, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 là 332.284,64 tỉ đồng bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành. Giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 là 1.727,41 đồng/kWh, tăng 3,58% so với năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2018 là 332.980 tỉ đồng, tăng 14,84% so với năm 2017.

Bộ Công Thương cho biết năm 2018, EVN lãi 698,7 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Tính ra con số này thấp hơn rất nhiều so với năm 2017. Cụ thể, năm 2017, tổng lãi từ các hoạt động kinh doanh điện của EVN là 2.792 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: AH

 
Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết trong năm 2018, chi phí khâu phát điện tăng cao.

Năm 2018, tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện đạt khoảng 365 tỉ m3, thấp hơn khoảng 12 tỉ m3 so với năm 2017, do đó sản lượng điện từ thủy điện năm 2018 thấp hơn năm 2017. Sản lượng điện huy động từ các nguồn điện khác như nhiệt điện than, tua bin khí, năng lượng tái tạo cao hơn so với 2017.

Trong khi đó, giá than, giá dầu đều tăng mạnh. Giá than tăng trên 20%, giá dầu tăng 20%-22% (tùy loại). Bên cạnh đó, tỉ giá USD cũng tăng 1,37% so với năm 2017. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất của nhiều nhà máy điện trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm