EU tìm kiếm ‘bằng chứng cụ thể’ về sự can dự của Iran vào xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Ông Borrell cho biết Liên minh châu Âu đang tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sự can dự của Iran trong cuộc xung đột kéo dài 8 tháng qua giữa Nga và Ukraine. Kiev ngày 17-10 hứng hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mà Ukraine nghi là của Iran cung cấp cho Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell ngày 17-10 cho biết khối này đang tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sự can dự của Iran trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell. Ảnh: REUTERS
Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sự tham gia (của Iran trong cuộc chiến Ukraine)” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Borrell nói với các phóng viên khi đến dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg. Quan chức này cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba sẽ tham dự cuộc họp.

Phát biểu của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh thủ đô Kiev của Ukraine ngày 17-10 hứng hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và giới chức Kiev đã công bố hình ảnh mảnh vỡ của một máy bay không người lái cảm tử Geran-2 do Nga sử dụng, theo đài RT. Theo một số báo cáo, Geran-2 là phiên bản nội địa hóa của UAV Shahed-136 do Iran sản xuất.

Ukraine đã ghi nhận một loạt cuộc tấn công của Nga bằng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận cung cấp UAV cho Nga, trong khi Điện Kremlin không bình luận.

Reuters hôm 14-10 dẫn lời hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết các ngoại trưởng châu Âu sẽ thảo luận về việc Iran chuyển giao UAV cho Nga và có thể đi đến một thỏa thuận chính trị về các biện pháp trừng phạt trong tương lai liên quan hoạt động như vậy.

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Washington Post ngày 16-10 loan tin Iran đã bí mật đồng ý chuyển giao tên lửa đất đối đất để Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tờ báo dẫn lời hai nguồn tin phương Tây giấu tên cho hay Iran đang chuẩn bị chuyển giao cho Nga lô tên lửa đầu tiên, vốn sẽ bao gồm các tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar với tầm bắn lần lượt 300 km và 700 km.

Cũng các nguồn tin này hồi tháng 8 nói với The Washington Post rằng Iran đã bắt đầu cung cấp UAV Shahed-136 và Mohajer-6 cho Nga.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski vào ngày 9-10, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amirabdollahian khẳng định nước ông không cung cấp vũ khí cho bên nào trong cuộc xung đột.

Nga đến thời điểm này vẫn bác bỏ thông tin Iran cung cấp vũ khí cho mình sử dụng ở chiến trường Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.