EU thông qua Brexit chỉ hai ngày trước hạn chót

(PLO)- Brexit sẽ diễn ra đúng hạn vào ngày 31-1 nhưng tương lai quan hệ Anh-EU vẫn còn nhiều vấn đề.

Ngày 29-1, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các điều khoản để Anh rời tổ chức này chỉ hai ngày trước thời hạn 31-1 mà Thủ tướng Boris Johnson đề xuất, hãng tin AP cho biết.

Thỏa thuận Brexit được thông qua tại phiên họp của Nghị viện châu Âu tại Brussels với tỉ lệ 621 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Trước đó, Nghị viện Anh đã phê chuẩn thỏa thuận này.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cùng các nghị sĩ châu Âu chụp ảnh trước cuộc bỏ phiếu thông qua các điều khoản Brexit ở Brussels ngày 29-1. Ảnh: AP

Trong phiên họp được mô tả là “đầy cảm xúc”, các nhà lập pháp đến từ 28 quốc gia thành viên EU bày tỏ tình yêu thương gắn kết và nỗi buồn; trong khi một số khác, chủ yếu thuộc đảng Brexit của Anh, lại vui mừng.

Các nghị sĩ đã khóc, nắm tay nhau khi EU cho phát bài hát chúc mừng chia tay Auld Lang Syne. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố: “Chúng ta (EU và Anh - PV) sẽ mãi mãi yêu thương nhau và sẽ không bao giờ xa rời nhau”.

Theo kế hoạch, nước Anh sẽ chính thức rời EU vào lúc 11 giờ tối 31-1 (giờ Anh), chấm dứt cuộc “ly hôn” kéo dài gần bốn năm sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 ở nước này.

Đây là lần đầu tiên, có một thành viên rời khỏi EU, đồng nghĩa với việc số lượng thành viên của tổ chức này giảm xuống còn 27 thành viên.

Tuy nhiên, người phụ trách vấn đề Brexit của EU - ông Guy Verhofstadt lạc quan cho rằng “cuộc bỏ phiếu hôm nay không phải là một lời chào từ biệt”, mà ông coi đó là “lời chào tạm biệt”.

Tuy nhiên, dù hai bên đã chấp nhận các điều khoản rõ ràng cho thủ tục “ly hôn”, tương lai giữa quan hệ Anh-EU vẫn còn đó một số vấn đề.

Sau ngày 31-1, Anh vẫn tiếp tục ở lại trong các thỏa thuận kinh tế của châu Âu nhưng không có tiếng nói trong quyết định chính sách chung của EU.

Do đó, các quốc gia thành viên còn lại của EU đã chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại với Anh vì giai đoạn chuyển tiếp sau Brexit chỉ kéo dài đến cuối năm nay.

Việc Anh phải đạt được thỏa thuận thương mại với 27 quốc gia thành viên EU trong vòng 11 tháng là một mục tiêu “tham vọng”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các bên cần bình tĩnh và “không nên tạo ra bất kỳ áp lực nào hay đưa ra quyết định nào vội vàng”. Theo ông Macron, “ưu tiên là xác định lợi ích trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của EU và bảo vệ lợi ích đó”. 

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tại phiên họp Nghị viện châu Âu ngày 29-1 ở Brussels. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch EC cho rằng điều kiện tiên quyết để Anh có thể tiếp cận thị trường chung châu Âu sau Brexit là “châu Âu và Anh phải tiếp tục cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng”.

“Chúng tôi (châu Âu - PV) chắc chắn sẽ không để cho các công ty của mình cạnh tranh không lành mạnh. Rất rõ ràng, đây là sự trao đổi đơn giản. Anh càng cam kết duy trì các chuẩn mực của châu Âu về bảo vệ xã hội và quyền của người lao động, các đảm bảo về môi trường, các chuẩn mực và luật lệ khác đảm bảo cạnh tranh công bằng, việc tiếp cận thị trường chung châu Âu càng gần hơn và tốt hơn" - bà von der Leyen nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.