EU kêu gọi Nga sửa đổi danh sách 'các nước không thân thiện'

(PLO)- Liên minh châu Âu kêu gọi chính quyền Nga điều chỉnh danh sách "các quốc gia không thân thiện" với nước này để tránh làm xấu thêm mối quan hệ.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết EU kêu gọi Moscow sửa đổi quyết định liên quan đến danh sách “các quốc gia không thân thiện” với Nga.

"Chúng tôi kêu gọi Nga xem xét lại quyết định của mình, để tránh làm xấu đi thêm mối quan hệ vốn đang căng thẳng của chúng ta. EU sẽ tiếp tục giữ vững lập trường của mình với các đối tác" - ông Borrell nói trong tuyên bố hôm 15-5.

Theo ông Borrell, EU phản đối mạnh việc Nga công bố "các biện pháp đối phó với các hành động không thân thiện của quốc gia bên ngoài" và “đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về các hành động không thân thiện".

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, vào ngày 14-5, chính phủ Nga đã thông qua danh sách các nước có hành động không thân thiện chống lại Nga, bao gồm hai quốc gia là Mỹ và Cộng hòa Czech.

Trong văn bản của chính phủ Nga nêu rõ: "Phê duyệt danh sách kèm theo các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại Liên bang Nga, công dân Liên bang Nga hoặc các pháp nhân Nga, liên quan đến các biện pháp gây ảnh hưởng (chống lại) đang được áp dụng, được thiết lập theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 23-4-2021”.

Sắc lệnh dự kiến sẽ hạn chế, đến cấm hoàn toàn đối với các quốc gia trong danh sách này thuê nhân viên tại đại sứ quán, lãnh sự quán và các văn phòng đại diện khác từ những người ở Nga, theo Sputnik.

Cũng theo văn bản của chính phủ Nga, Cộng hòa Czech sẽ có thể thuê không quá 19 nhân viên làm việc tại Nga trong cơ quan đại diện ngoại giao của mình và Mỹ là không một nhân viên nào.

Việc chính quyền Moscow áp đặt các hạn chế đối với việc thuê công dân Nga của các cơ quan đại diện nước ngoài được xem như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được Bộ Ngoại giao Nga công bố hồi tháng 4.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một cuộc trả lời phỏng vấn khẳng định Moscow sẽ không bổ sung bừa bãi các quốc gia vào danh sách này, đồng thời giải thích rằng bất kỳ quyết định nào sẽ được phân tích kỹ lưỡng trước khi tiến hành, đồng thời “danh sách được đưa ra có thể được sửa đổi theo thời gian”.

Theo Ngoại trưởng Nga, đây sẽ không phải là một tờ giấy "hoàn toàn cố định” mà "tất nhiên sẽ được sửa đổi" khi quan hệ giữa Nga với các quốc gia tương ứng phát triển tốt hơn.

Dự kiến trong hai ngày 24-5 và 25-5, chủ đề về quan hệ giữa Nga và EU sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ, Sputnik đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.