EU đưa tàu chiến và máy bay ra Địa Trung Hải

(PL)- Ngày 22-6, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu chiến dịch hàng hải nhằm triệt phá các đường dây đưa người di cư trái phép trên Địa Trung Hải. Hôm 19-6, hội nghị các bộ trưởng Ngoại giao EU ở Luxembourg đã nhất trí tiến hành chiến dịch nêu trên.
Chiến dịch mang tên EU Navfor Medsẽ kéo dài trong một tuần do đô đốc Enrico Credendino người Ý chỉ huy. Các nước EU đã đưa tàu chiến (ảnh), tàu ngầm, trực thăng, máy bay tuần tra và máy bay không người lái tham gia chiến dịch. Tàu chiến và máy bay sẽ được triển khai ở phía Nam Địa Trung Hải.

Do Hội đồng Bảo an LHQ chưa ban hành nghị quyết về sử dụng vũ lực trong vùng biển Libya nên EU chỉ hạn chế chiến dịch ở mức giám sát từ xa các bờ biển mà bọn đưa người di cư xuất phát để sang Ý. Mục đích nhằm thu thập và chia sẻ thông tin về các đường dây đưa người.

AFP dẫn lời một quan chức EU (giấu tên) cho biết EU rất lạc quan vì trước sau Hội đồng Bảo an LHQ cũng sẽ ban hành nghị quyết cho phép lai dắt tàu vi phạm, đánh chìm tàu của bọn đưa người, thậm chí đánh bom các địa điểm đưa người lập trên bờ biển Libya.

Mục tiêu của EU nhắm đến là tấn công tàu mẹ mà bọn đưa người sử dụng để kéo các con tàu cũ chở đầy ắp người di cư ra giữa biển rồi bỏ mặc. Cao ủy Đối ngoại EU Federica Mogherini hy vọng hội đàm về hòa bình ở Libya đang diễn ra sẽ nhanh chóng dẫn đến kết quả thành lập chính phủ đoàn kết nhiều thành phần ở Libya để từ đó Hội đồng Bảo an LHQ ban hành nghị quyết về người tị nạn nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, EU cũng lo ngại khi tàu chiến có mặt ở Địa Trung Hải, nhiều khả năng số người di cư lại tăng lên vì họ tin rằng trước sau gì tàu chiến cũng không bỏ mặc họ.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.