EU chúc mừng ông Biden, nói còn quá sớm để thảo luận hợp tác

(PLO)- Dù vẫn chúc mừng ông Joe Biden thắng cử, song Liên minh châu Âu khẳng định còn "rất sớm" để có thể bàn đến những dự định hợp tác trong tương lai.

Đài RT ngày 9-11 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng chúc mừng "chiến thắng" của Tổng thống tân cử Joe Biden, nhưng cho biết sẽ chỉ thảo luận các kế hoạch hợp tác với ông Biden một khi ông chính thức nhậm chức.

EU luôn ngầm bày tỏ sự ủng hộ và mong ông Biden sẽ "chiến thắng cuộc bầu cử. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn tỏ ra thận trọng trong việc tránh đưa ra bất kỳ dự đoán nào về kế hoạch hợp tác tương lai với chính quyền ông Biden cho đến khi có kết quả chính thức.

“Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện từng bước một. Chúng tôi chào đón thành công của ông Biden trước những gì đang diễn ra ở Mỹ. Tuy vậy, vẫn còn rất, rất sớm để có thể suy nghĩ đến tương lai” - Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Eric Mamer nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo.

“EU đang chờ cho Tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức trước khi bắt đầu đưa ra bình luận về những gì sẽ xảy đến với mối quan hệ giữa hai bên" - ông Mamer nói thêm.

Quốc kỳ Mỹ và cờ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: REUTERS

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chúc mừng ứng cử viên đảng Dân chủ với chiến thắng của ông, bày tỏ niềm hy vọng rằng Berlin và Washington sẽ “sát cánh cùng nhau” trong nhiều vấn đề hơn, từ đại dịch COVID-19 đến biến đổi khí hậu.

Bà cũng gọi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là “một kho báu” và kêu gọi tăng cường sự hợp tác giữa EU và Mỹ một khi ông Biden lên cầm quyền, RT đưa tin.

Thủ tướng Merkel không phải là nhà lãnh đạo duy nhất chúc mừng ông Biden sớm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson, cũng như một số chính trị gia hàng đầu khác ở châu Âu, đều gửi lời chúc mừng đến ông Biden dù vẫn chưa có kết quả chính thức.

Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia khác như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiết lộ sẽ chúc mừng Tổng thống tân cử Biden một khi mọi thủ tục chuyển giao quyền lực hoàn tất.

Mặc dù các hãng truyền thông Mỹ đều khẳng định ông Biden là Tổng thống đắc cử của Mỹ, tuy nhiên Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) của chính phủ Mỹ cho hay vẫn chưa chính thức chắc chắn rằng ông Biden "rõ ràng" là người thắng cuộc.

Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn không thừa nhận thất bại của mình, đồng thời liên tục cáo buộc có gian lận trong quá trình kiểm phiếu và tiến hành gửi đơn kiện lên Tòa án Tối cao, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.