EU chuẩn bị ứng phó nếu Mỹ trừng phạt Nga

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã kêu gọi nhanh chóng thảo luận cách ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước việc Mỹ sắp áp lệnh trừng phạt mới vào Nga.

Hãng tin Sputnik ngày 24-7 cho biết theo một bản ghi chú được chuẩn bị cho cuộc gặp của Ủy ban châu Âu vào ngày 26-7 được tạp chí Financial Times thu được, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh rằng Brussels (Bỉ) phải sẵn sàng “hành động trong vài ngày” nếu Mỹ thông qua lệnh trừng phạt nhắm vào Nga “mà không xem xét các lo ngại của EU”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP

Các biện pháp ứng phó của EU được liệt kê trong bản ghi chú bao gồm tìm kiếm sự “cam đoan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump dù công khai hay viết tay”. Theo đó, EU muốn ông Trump cam kết lệnh trừng phạt nếu chính thức được áp đặt vào Nga thì sẽ không làm phương hại các lợi ích của EU.

Lựa chọn khác được đề xuất trong bản ghi chú là sử dụng luật pháp châu Âu để ngăn chặn lệnh trừng phạt mới này “được công nhận hoặc thực thi” ở EU. Ngoài ra, chuẩn bị các biện pháp trả đũa theo khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng là một lựa chọn được tính đến.

Hôm 22-7, Quốc hội Mỹ đã công bố văn bản của dự luật trừng phạt nhắm vào Nga, Iran và Triều Tiên và đã được Thượng viện và Hạ viện đồng ý. Dự luật được đề xuất cho rằng dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga là mối đe dọa cho an ninh năng lượng của Ukraine và EU, đề xuất viện trợ tài chính cho các đồng minh của Mỹ để chống lại ảnh hưởng của Nga và các cuộc tấn công mạng tiềm tàng từ các tin tặc Nga.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ trích dẫn một thông cáo phát đi từ một đại diện của Ủy ban châu Âu cho biết Brussels đã cảnh báo Washington về việc đơn phương siết chặt lệnh trừng phạt áp vào Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Sputnik rằng Moscow nhìn nhận dự luật này một cách tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.